1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tưng bừng lễ khai mạc “Hội chợ thương mại Indonesia 2017” tại Đà Nẵng

Sáng 9/11, tại Vincom Plaza Ngô Quyền, Đà Nẵng, “Hội chợ thương mại Indonesia 2017” chính thức khai mạc đã thu hút được đông đảo sự chú ý, quan tâm từ người dân Đà Nẵng và khách du lịch quốc tế đang tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại đây.

Sự kiện năm nay do Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội, Việt Nam tổ chức, thu hút hơn 30 công ty với 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm được xem là thế mạnh của "xứ vạn đảo" như: các sản phẩm công nghiệp ô tô, lốp xe, bất động sản, may mặc, giấy, thực phẩm, đồ uống....

Đại diện Bộ trưởng Bộ Thương mại Indonesia, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và chính quyền TP Đà Nẵng cắt băng khai mạc hội chợ.
Đại diện Bộ trưởng Bộ Thương mại Indonesia, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và chính quyền TP Đà Nẵng cắt băng khai mạc hội chợ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Enggartiasto Lukita, Bộ trưởng Bộ Thương mại Indonesia cho biết, Indonesia hiện xếp thứ 5 trong số các nước Đông Nam Á đầu tư vào Việt Nam. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2017, thương mại song phương hai nước đã đạt 7,73 tỷ USD (tăng 22,9 % so với cùng kỳ năm ngoái là 3,87 tỷ USD). Thông qua hội chợ năm nay, Bộ trưởng hy vọng hai nước có thể tăng giao dịch và kim ngạch thương mại song phương giữa hai quốc gia.

Ông Enggartiasto Lukita - Bộ trưởng Bộ Thương mại Indonesia tin tưởng vào cơ hội hợp tác thương mại song phương giữa hai quốc gia
Ông Enggartiasto Lukita - Bộ trưởng Bộ Thương mại Indonesia tin tưởng vào cơ hội hợp tác thương mại song phương giữa hai quốc gia

Cũng theo chia sẻ của ông Ibnu Hadi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam: “Hội chợ thương mại Indonesia 2017” là nỗ lực của Indonesia nhằm quảng bá các sản phẩm của “xứ vạn đảo” đến công chúng và đối tác Việt Nam. Từ đó kết nối doanh nghiệp và khai thác cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia.

Ông Ibnu Hadi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ
Ông Ibnu Hadi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ

"Việt Nam đang trở thành một nền kinh tế mới nổi có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thị trường đang mở rộng với nhu cầu ngày càng tăng về hàng hóa dịch vụ. Thông qua Hội chợ, chúng tôi mong muốn giới thiệu thế mạnh của mình ở lĩnh vực bất động sản, xe máy, ô tô... cũng như tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển cho doanh nghiệp Indonesia tại Việt Nam", Đại sứ Ibnu Hadi nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, trong 4 ngày diễn ra hội chợ (từ 9 -12/11/2017), các gian hàng sẽ được mở cửa tự do và được bố trí thuận lợi để khách tham quan có thể lựa chọn, tìm hiểu các sản phẩm. Ngay tại khu vực tiền sảnh của Vincom Plaza Ngô Quyền, Đà Nẵng sẽ là các sản phẩm như: đồ may mặc, đồ ăn, thức uống được các công ty Indonesia bày bán trực tiếp tới người tiêu dùng Việt Nam. Khu vực phía trong Vincom Plaza Ngô Quyền, Đà Nẵng sẽ bố trí các sản phẩm công nghiệp ô tô, xe máy và phụ tùng, giấy, dầu cọ chất lượng cao... được xem là niềm tự hào của Indonesia.

Diễn viên múa nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng giới thiệu điệu múa truyền thống đến từ Surabaya của Indonesia
Diễn viên múa nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng giới thiệu điệu múa truyền thống đến từ Surabaya của Indonesia

Ngay từ lúc mới khai mạc, các gian hàng của “Hội chợ thương mại Indonesia 2017” đã sớm thu hút được sự quan tâm của đông đảo lượng khách tới tham quan. Trong đó, các sản phẩm về thức ăn nhanh, sữa tươi... nhận được sự thích thú của người dân bởi chất lượng cũng như giá thành phải chăng.

Mua sản phẩm sữa về cho gia đình sử dụng, anh Trịnh Xuân Quốc (37 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cho biết: "Trong 9 năm qua, tôi làm việc cho một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực sơn của Indonesia. Tôi có cơ hội sang Indonesia nhiều lần và tìm hiểu văn hóa, con người, ẩm thực của đất nước bạn. Thông qua hội chợ, tôi mong muốn người tiêu dùng Việt cũng như các doanh nghiệp Việt Nam sẽ biết tới và hợp tác nhiều hơn nữa với các doanh nghiệp Indonesia".

Đánh giá cao chất lượng của Hội chợ, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên nhấn mạnh hội chợ không chỉ tạo cơ hội vun đắp quan hệ ngoại giao mà còn thúc đẩy thương mại song phương hai nước. Lãnh đạo thành phố cũng kêu gọi các doanh nghiệp Indonesia tại Việt Nam cần tăng cường hợp tác đầu tư hơn nữa vào các dự án trọng điểm của thành phố trong thời gian tới đây, ngay sau khi Tuần lễ cấp cao APEC 2017 kết thúc.