1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Tuần đầu năm 2016, hàng loạt đại gia “mất trắng” tỷ đô

(Dân trí) - Tài sản của 400 người giàu nhất thế giới đã “bốc hơi” 194 tỷ USD trong tuần đầu giao dịch của năm 2016 trên thị trường chứng khoán thế giới do tác động của những thông tin tiêu cực về kinh tế của Trung Quốc và giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc.

Có tới 47 tỷ phú “mất trắng” ít nhất 1 tỷ USD trong tuần giao dịch được coi là tồi tệ nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ kể từ năm 2011, theo Chỉ số Tỷ phú của Bloomberg.

Tài sản của tỷ phú Jefff Bezos “hao hụt” nhiều nhất trong tuần đầu của năm 2016
Tài sản của tỷ phú Jefff Bezos “hao hụt” nhiều nhất trong tuần đầu của năm 2016

Tổng số tài sản “bốc hơi” của các tỷ phú trên thế giới cao hơn gần 7 lần con số thất thoát 29 tỷ USD trong 5 ngày giao dịch đầu tiên của năm 2015. Tài sản của 400 người giàu nhất thế giới chỉ còn tổng cộng 3.700 tỷ USD tính đến cuối tuần này, thấp hơn so với con số 4.000 tỷ USD một năm về trước.

Người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, tỷ phú “kiếm đậm” nhất trong năm 2015, lại bị thất thoát tài sản nhiều nhất trong tuần giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2016. Tài sản của Bezos giảm 5,9 tỷ USD do giá cổ phiếu của công ty bán lẻ lớn nhất thế giới Amazon giảm hơn 10% trong tuần. Hiện Bezos là người giàu thứ 4 trên thế giới với tài sản có tổng trị giá 53,7 tỷ USD.

Tài sản của Bill Gates, người giàu nhất thế giới, “bốc hơi” 4,5 tỷ USD trong tuần, xuống còn 79,2 tỷ USD. Trong khi đó, tài sản của người giàu thứ 2 trên thế giới – tỷ phú Tây Ban Nha Amancio Ortega – hao hụt 3,4 tỷ USD xuống còn 69,5 tỷ USD.

Trong số 400 người giàu nhất thế giới, có 11 tỷ phú tìm thấy “vận may” trong tuần đầu của năm 2016, trong đó có 5 người thừa kế tài sản của công ty Wal-Mart Stores. Tài sản của 5 người này tăng tổng cộng 2,5 tỷ USD trong tuần do giá cổ phiếu của Wal-Mart tăng hơn 2 USD/cổ phiếu. Jim Walton, con trai của người sáng lập công ty là Sam Walton, “kiếm đậm” nhất với 759 triệu USD.

Thảo Nguyên