1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Từ “vấp ngã” đến “rũ bùn đứng dậy”…

(Dân trí) - Vào những ngày đầu năm mới 2018, trong khi tại hai đầu đất nước, các cơ quan tố tụng đang tiến hành xét xử hai vụ án kinh tế nghiêm trong thì một tin vui, rất vui đến với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Đó là hôm qua (15/1/2018), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh, tương đương 55% trong tổng số 1.216 điều kiện đầu tư kinh doanh mà Bộ Công Thương quản lý.

Đây được coi là sự kiện kinh tế quan trọng, mở ra một chương mới cho việc thông thương, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước.

Nhìn lại, năm 2017 là năm vô cùng khó khăn đối với ngành công thương nước nhà. Họ phải đối mặt với những “quả núi” công việc như xử lý và tham gia xử lý các vụ việc tiêu cực từ quá khứ để lại, cải tổ và kiện toàn bộ máy tổ chức, cắt bỏ những “rào cản” thủ tục, đề ra chiến lược phát triển ngành trong tương lai…

Có lẽ cảm thông với những khó khăn mà ngành công thương đang phải đối mặt, năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đến dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và năm nay, Thủ tướng cũng đến dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Công Thương.

Tại Hội nghị lần này, Thủ tướng đã nhắc lại câu nói của mình cách đây một năm: “Tôi đã từng nói Bộ Công Thương có vấp nhưng chưa ngã”, đồng thời bày tỏ sự khen ngợi: “Các đồng chí đã thực hiện rất quyết liệt các nhiệm vụ, đóng góp nhiều mặt cho sự phát triển của đất nước”.

Thủ tướng còn bày tỏ. “Chúng ta có chuyện này, chuyện khác trong năm vừa rồi hay năm trước để lại nhưng không vì thế mà chúng ta nhụt chí, không hành động. Mình không hành động thì không có kết quả và lưu ý hành động phải chặt chẽ, đúng pháp luật, đúng cơ chế, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Những phát biểu trên là lời động viên, chia sẻ và khen ngợi của người đứng đầu Chính phủ trước sự nỗ lực vượt bậc của ngành công thương trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2017.

Chỉ nhìn vào hai trong số nhiều việc khác mà ngành công thương đã làm là cải tổ bộ máy tổ chức, cắt bỏ những “rào cản” thông thương đủ cho thấy sự nỗ lực vượt qua chính mình, vượt qua lợi ích cục bộ của ngành mình mà như lời nguyên Bộ trưởng Bộ kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh là “vác đá ghè chân mình”.

Chia sẻ điều đó, Thủ tướng khen ngợi: “Ngành Công Thương biết gạt bỏ những lợi ích cục bộ, vượt lên chính mình, đồng thời cũng là Bộ tiên phong đi đầu trong việc cắt bỏ các thủ tục hành chính”,

Nếu việc sắp xếp về tổ chức, cắt giảm, sáp nhập từ 35 xuống còn 28 cơ quan đầu mối là động chạm, là xóa bỏ lợi ích của không ít cá nhân trong nội bộ ngành thì việc bãi bỏ 675 điều kiện đầu tư kinh doanh cũng là xóa đi 675 “cửa ải” đối với doanh nghiệp.

Chia sẻ, cảm thông, khen ngợi, song Thủ tướng cũng yêu cầu: “Chính phủ đã đưa ra phương châm “10 chữ” cho năm 2018 (Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả). Vậy phương châm hành động của ngành Công Thương là gì để có thể thúc đẩy cái này? Phải chăng đó là đổi mới, đổi mới hơn nữa; quyết liệt, quyết liệt hơn nữa; sáng tạo, sáng tạo hơn nữa; hiệu quả, hiệu quả hơn nữa”.

Mong rằng ngành công thương tiếp tục nỗ lực xử lý những tồn tại từ các vụ “vấp ngã” để “Rũ bùn đứng dậy…” trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Bùi Hoàng Tám

Từ “vấp ngã” đến “rũ bùn đứng dậy”… - 1