1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TS. Nguyễn Trí Hiếu: “Điều chỉnh tỷ giá của NHNN là hoàn toàn phù hợp”

Đó là đánh giá của chuyên gia tài chính - ngân hàng, TS.Nguyễn Trí Hiếu về quyết định điều chỉnh tỷ giá của NHNN ngày 7/5/2015. Với biên độ điều chỉnh +/-1% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng, tỷ giá trần sẽ là 21.890 VND/USD và tỷ giá sàn là 21.456 VND/USD.

 

TS. Nguyễn Trí Hiếu
TS. Nguyễn Trí Hiếu

PV: Ông đánh giá thế nào biến động của đồng USD trên thế giới trong thời gian qua?

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Hàng hoá tiêu dùng hàng ngày "vô địch" về nhận đơn khiếu nại
* EVN: vừa lo điện cho nền kinh tế, vừa lo cấp nước chống hạn
* Vừa tăng giá điện, xăng: Bộ Tài chính lại lo giá cả leo thang
* Hai đại gia muốn mua cao ốc Keangnam giàu cỡ nào?
* Nga tốn 7,6 triệu USD để có Ngày Chiến thắng không mưa
* Tăng trưởng kinh tế Châu Á dẫn dắt thế giới

TS.Nguyễn Trí Hiếu: Trong thời gian gần đây, đồng USD đã tăng giá trị khá mạnh đối với nhiều đồng tiền khác trên thế giới. Một phần do nền kinh tế Mỹ hồi phục mạnh đẩy giá trị của USD lên, một mặt khác hơn 20 quốc gia đã phá giá đồng tiền của mình qua việc can thiệp trực tiếp hay gián tiếp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ xuất khẩu và giúp kinh tế của họ phục hồi. Trong khi đó VND mới được điều chỉnh 1% vào đầu năm, điều này gây tâm lý kỳ vọng, tăng sức ép lên tỷ giá VND/USD.

PV: Quan điểm của ông về động thái điều chỉnh tỷ giá của NHNN lần này?

TS.Nguyễn Trí Hiếu: Tôi rất đồng tình với quyết định điều chỉnh tỷ giá của NHNN Việt Nam lần này. Mặc dù khá bất ngờ về quyết định này vì nghĩ rằng nếu có điều chỉnh thì NHNN chỉ điều chỉnh ở mức 0,5%, nhưng việc điều chỉnh ở mức 1% là hoàn toàn hợp lý và phù hợp với nhu cầu của thị trường, bởi vì:

Thứ nhất, việc điều chỉnh mạnh tại thời điểm này đã giải tỏa tâm lý kỳ vọng của thị trường. Điển hình là vào giờ chiều của ngày hôm nay tỷ giá trên thị trường đã giảm.

Thứ hai, trong giai đoạn hiện nay, khi xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng tăng chậm lại, việc hỗ trợ xuất khẩu là rất cần thiết. Qua việc giảm giá VND có thể tạo thuận lợi về giá ở mức độ nhất định cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, hỗ trợ sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu.

Thứ ba, phá giá VND sẽ hạn chế nhập khẩu vì giá hàng nhập khẩu tính ra VND tăng lên, bất lợi cho người dân và các doanh nghiệp, Thêm vào đó, vì tỷ giá tăng chi phí du lịch nước ngoài sẽ tăng, không thuận lợi cho du lịch nước ngoài. Nói chung, việc tăng tỷ giá hỗ trợ thu hẹp thâm hụt thương mại và cải thiện cán cân thanh toán. Liên quan đến đầu tư nước ngoài, việc nâng tỷ giá hạn chế mong muốn rút tiền lãi, thoái vốn và chuyển dịch đầu tư sang quốc gia khác. Liên quan đến kiều hối, việc nâng tỷ giá khuyến khích kiều hối vì khi chuyển tiền về Việt Nam người thụ hưởng nhận được một lượng tiền đồng khá hơn so với trước khi tỷ giá được điều chỉnh.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh tỷ giá lần này không phải không tạo ra những bất lợi đối với nhập khẩu, nợ công. Tuy nhiên, cân nhắc cả cái lợi và bất lợi, kết luận của tôi vẫn nghiêng về phía ủng hộ quyết định điều chỉnh tỷ giá của NHNN lần này.  Điều lợi có lẽ lớn hơn nhiều so với những bất lợi từ việc điều chỉnh tỷ giá. Hơn nữa, những điểm bất lợi vẫn tồn tại dù có hay không điều chỉnh tỷ giá.

PV: Theo ông, NHNN có nên tiếp tục kiên định với hướng điều hành tỷ giá đã đề ra?

TS.Nguyễn Trí Hiếu: Tôi đồng ý với chủ trương giữ sự ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ của NHNN. Từ nay đến cuối năm, cần theo dõi sát diễn biến thị trường để có các biện pháp ứng phó cần thiết.

PV: Xin cảm ơn ông.

Minh Phương (thực hiện)

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”