1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Bình Định:

Truyền hình cáp Quy Nhơn bị phạt vì phát kênh Trung Quốc trái phép

(Dân trí) - Ngày 12/7, Sở Thông tin - Truyền thông Bình Định cho biết đã ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với Cty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn vì tồn tại không phép một số chương trình do Trung Quốc đầu tư tại truyền hình cáp Quy Nhơn.

Trước đó, sau khi báo chí thông tin về việc Truyền hình cáp Quy Nhơn phát sóng không phép các chương trình ca nhạc, sân khấu, giải trí, ẩm thực trên 2 kênh QCTV2, QCTV3, công ty này đã quyết định ngưng phát sóng 2 kênh này.
 
Công ty TNHH MTV truyền hình cáp Quy Nhơn
Công ty TNHH MTV truyền hình cáp Quy Nhơn

Được biết, theo giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 3/7/2007, Truyền hình cáp Quy Nhơn có tổng vốn đầu tư 1,2 triệu USD (19,2 tỉ đồng); tỉ lệ góp vốn 50 - 50 giữa Trung tâm Truyền hình cáp Quy Nhơn và Cty Hữu hạn thu hình, đĩa nhạc, quảng cáo Nhuận Bang (Hồng Kông).

Ngoài ra, giấy chứng nhận (mục tiêu và quy mô dự án) ghi: “Bên Việt Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và chương trình phát trên các kênh mạng truyền hình cáp; bên nước ngoài chịu trách nhiệm đối với các vấn đề về công nghệ và thiết bị”.

Theo ông Chu Quang Trùng, giám đốc Cty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn, hiện tại số chuyên gia Trung Quốc làm việc tại doanh nghiệp đã giảm từ 4 người giai đoạn đầu xuống còn hai.
 
Doãn Công