1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Truy tìm căn hộ “chuẩn xanh” phía Tây Hà Nội

(Dân trí) - Qua rồi thời giá cả là tiêu chí số một khi lựa chọn chung cư. Hiện nay, đa số khách hàng mong muốn sở hữu một nơi ở có bầu không khí trong lành với hệ thống cây xanh bố trí một cách khoa học. Nhưng thực tế cho thấy, dù các dự án chung cư mọc lên như nấm sau mưa nhưng không có nhiều dự án ‘chuẩn Xanh’ thực sự.

Trục đường Lê Văn Lương – Tố Hữu thuộc phía Tây Hà Nội đang ngày đêm phát triển không ngừng với các dự án bất động sản mọc lên san sát - Nơi thu hút sự chú ý lớn của người mua nhà. Và mới đây, những khách hàng tinh tường đã tìm thấy dự án Anland Premium của Chủ đầu tư Nam Cường – Dự án được xây dựng ‘chuẩn Xanh’ EDGE (Chứng chỉ đạt Tiêu chuẩn công trình Xanh do IFC – thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới cấp) với quy hoạch cảnh quan khoa học, lựa chọn từng loại cây kỹ lưỡng và hệ thống tiết kiệm năng lượng dựa trên những tiêu chuẩn Quốc tế.

Sống tại Chung cư nhưng hưởng tiện ích của Biệt thự

Truy tìm căn hộ “chuẩn xanh” phía Tây Hà Nội - 1

Trong bối cảnh quỹ đất hạn hẹp, để tăng lợi ích nhiều chủ đầu tư đã tận dụng tối đa diện tích và xây dựng theo kiểu “nhà chồng nhà” và bỏ quên không gian sống của cư dân. Vì vậy, những dự án “chuẩn Xanh” đang được khách hàng truy lùng ráo riết.

Theo anh Nguyễn Mạnh L. (Hoàng Mai- Hà Nội), gia đình anh đang ở trong một căn hộ thuộc khu vực quận Hoàng Mai. Sau khi vào ở một thời gian, gia đình anh nhận thấy môi trường sống ngột ngạt vì thiếu không gian xanh đồng thời không có sân chơi cho con trẻ. Vợ chồng anh mong muốn tìm được không gian có hệ thống cây xanh hợp lý tạo môi trường sống trong lành. Quan trọng hơn là có nhiều tiện ích thân thiện với tự nhiên để giúp con trai của anh có không gian vui chơi và phát triển.

Sau thời gian tìm kiếm, anh L. tìm đến phía Tây Hà Nội và bị thuyết phục bởi dự án Anland Premium của chủ đầu tư Nam Cường. ‘Tôi bị choáng ngợp khi bước chân vào Khu đô thị Dương Nội. Tôi không nghĩ rằng giữa đô thị xô bồ lại có một khu đô thị với nhiều tiện ích về cây xanh được sắp đặt một cách khoa học và chăm chút cẩn thận từ nhành cây đến ngọn cỏ như vậy’ – Anh L. chia sẻ. Anh L. cho biết sẽ chọn mua dự án Anland Premium bởi khi về ở gia đình anh sẽ được hưởng không gian xanh của cả Khu đô thị Dương Nội rộng gần 200ha.

Theo quy hoạch tổng thể, tỷ lệ cây xanh trên đầu người tại Khu Đô thị Dương Nội, trong đó có Dự án Anland Premium là rất lớn so với những dự án có cùng quy mô: 53,19ha/30,000 dân tương đương 17,73m2/người (vượt chỉ tiêu tối thiểu của Liên Hợp quốc là 10m2/người).

Anland Premium được cân bằng năng lượng nhờ hàng nghìn cây xanh và tiện ích được quy hoạch hợp lý dọc các tuyến phố nội khu. Diện tích các căn hộ hợp lý và đa dạng từ 53m2 - 85m2 được bố trí từ 2-3 phòng ngủ. Phòng khách và các phòng chức năng được thiết kế nối liền vừa giúp không gian thoáng rộng vừa đảm bảo phòng nào cũng đón gió và ánh sáng tự nhiên.

Anland Premium có mật độ thấp, chỉ 30% diện tích xây dựng còn lại 70% dành cho tiện ích cây xanh, khuôn viên dành cho con trẻ với đa dạng hạng mục vui chơi được thiết kế sáng tạo và phù hợp bởi EGO Group – Công ty thiết kế hàng đầu của Ý.

Khu vườn chơi sẽ giúp trẻ em có không gian khám phá, vui chơi và phát triển. Ngoài ra, tòa nhà được xây dựng theo thiết kế hình chữ H nên hành lang nằm dọc và đón được tối đa ánh nắng và gió tự nhiên. Đặc biệt nhất, hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mái sẽ cung cấp một lượng điện năng rất lớn phục vụ cho nhu cầu chiếu sáng và làm mát tòa nhà. Nhờ ứng dụng thân thiện với môi trường này, Anland Premium được chọn là công trình điển hình tiết kiệm điện năng thuộc loại hình nhà thương mại và chung cư cao tầng Việt Nam.

Giao thông thuận lợi, sổ đỏ trao tay

Truy tìm căn hộ “chuẩn xanh” phía Tây Hà Nội - 2

Ngoài không gian xanh thì lợi thế về giao thông và pháp lý của Anland Premium cũng là những điểm sáng được khách hàng quan tâm. Việc chen chúc trong các con phố nhỏ nội thành với cảnh tắc đường hàng tiếng đồng hồ đã khiến không ít cư dân Thủ đô ngao ngán. Vì thế, khu vực phía Tây với hệ thống giao thông đồng bộ đang được nhiều khách hàng lựa chọn.

Khu đô thị Dương Nội nằm ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô với vị trí giao thông thuận lợi kết nối trục đường Tố Hữu rộng 42m - Lê Văn Lương 4 làn xe lưu thông. Ngoài ra, hệ thống giao thông công cộng phát triển với đường sắt trên cao Yên Nghĩa – Cát Linh sẽ đi vào vận hành quý 4/2018 và hơn 6 điểm dừng xe bus nhanh BRT trải dài suốt 2km chiều dài Khu đô thị giúp cho nhu cầu di chuyển vào nội đô của mọi cư dân được dễ dàng và nhanh chóng.

Điểm đáng quan tâm nhất đối với dự án Anland Premium đó là Chủ đầu tư Nam Cường cam kết trao sổ đỏ liền tay khi khách hàng vào nhận nhà. Điểm đặc biệt này giúp khách hàng an tâm hơn bởi trong bối cảnh hiện nay, nhiều dự án vừa xây - vừa chạy thủ tục pháp lý, ẩn chứa nhiều rủi ro đã gây không ít hoang mang, thấp thỏm cho người mua nhà.

"Để giải quyết tốt vấn đề sổ đỏ, doanh nghiệp cần có tiềm lực tài chính vững vàng, thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính và đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu”- một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho biết.

Mới ra mắt tháng 8/2018 nhưng Anland Premium đã hoàn thiện phần móng, đang trong giai đoạn xây thô, tốc độ trung bình 3-4 sàn/tháng, dự kiến sẽ cất nóc Quý II/2019.

Chào đón những chủ nhân tương lai đầu tiên của Anland Premium, Chủ đầu tư Nam Cường tặng ngay sổ tiết kiệm 20 triệu đồng khi khách hàng ký Hợp đồng mua căn hộ.

P. Anh