1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung tâm buôn bán của người Việt tại Mỹ bị dẹp bỏ

Trung tâm thương mại Hòa Bình tại Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ) sắp bị dẹp bỏ để xây dựng dự án nhà ở thương mại.

Hòa Bình Plaza mở cửa năm 1990, trở thành một trung tâm nhiều người Việt tới kinh doanh mua bán. Không có nhiều doanh nghiệp bán lẻ và nhà ở khu vực này nên hầu hết người dân đi ô tô tới đây mua sắm.

Trung tâm buôn bán của người Việt tại Mỹ bị dẹp bỏ - 1

Chủ tiệm bánh mì Nam Son Bakery, ông Thomas Sinnison lo lắng cho công việc kinh doanh có thể bị ảnh hưởng vì chưa tìm được địa điểm mới. Sinnson là người tới mở tiệm bánh vào năm 2012.

Năm ngoái, đơn vị cho thuê đã đổi hình thức thuê theo tháng điều này khiến anh lo lắng có thể ngừng kinh doanh bất cứ khi nào. Tới nay, điều đó đã thành sự thật. Anh đang phải tìm kiếm mặt bằng kinh doanh mới ở khu vực lân cận có bãi đỗ xe.

Trung tâm buôn bán của người Việt tại Mỹ bị dẹp bỏ - 2

Trong một tuyên bố, Phó chủ tịch Streamline Steve Kosloski cho rằng công ty này không chịu trách nhiệm về tương lai của các cửa hàng tại đây. Họ đều thuê mặt bằng theo tháng nên việc chuyển địa điểm là điều mà họ phải chấp nhận.

Theo: Nam Hải

Vietnamnet