1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Trung Quốc xét xử cựu Chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia

(Dân trí) - Tòa án Trung Quốc hôm nay (13/4) tiến hành xét xử ông Jiang Jiemin, cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (CNPC). Đây là vụ xét xử một trong những quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc trong chiến dịch chống tham nhũng mạnh tay đang diễn ra.

Ông Jiang Jiemin, cựu Chủ tịch CNPC.
Ông Jiang Jiemin, cựu Chủ tịch CNPC.


Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Theo tin từ báo Wall Street Journal, ông Jiang Jiemin - người còn từng có một thời gian ngắn đứng đầu cơ quan quản lý tài sản quốc doanh thuộc Chính phủ Trung Quốc - sáng nay đã ra trước vành móng ngựa ở tòa án trung thẩm ở thành phố Hàm Giang.

Tài liệu của tòa án đăng tải trên mạng Internet nói rằng, ông Jiang đối mặt với các tội danh liên quan tới nhận hối lộ, nắm giữ một lượng tài sản lớn không rõ nguồn gốc, và lạm dụng quyền lực khi giữ vai trò lãnh đạo ở doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, chi tiết của các tội danh này không được công bố cụ thể.

Trong một thông báo ngắn được đưa ra vào đầu giờ sáng, tòa án cho biết ông Jiang đã vào phòng xử án cùng với một luật sư chưa được công bố danh tính. Kể từ khi bị bắt cách đây 19 tháng, ông Jiang chưa hề đưa ra một tuyên bố nào, dù trực tiếp hay thông qua luật sư.

Vào tháng 9/2013, đảng Cộng sản Trung Quốc ra thông báo nói ông Jiang bị tình nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật - cụm từ thường được dùng để chỉ tội tham nhũng. Trước đó, ông Jiang được coi là một quan chức đầy quyền lực trong đảng. Sau khi bị bắt, ông Jiang bị khai trừ đảng và chính thức bị buộc tội hình sự.

Lần xuất hiện trước tòa hôm nay cũng là lần xuất hiện đầu tiên của ông Jiang kể từ khi bị bắt.

Vụ xét xử ông Jiang được đánh giá là quan trọng một phần bởi ông Jiang có mối quan hệ thân cận với cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, cựu Ủy viên thường trực Bộ Chính trị nước này Chu Vĩnh Khang - người mới đây đã bị buộc tội tham nhũng và đang chờ ngày xét xử.

Chu Vĩnh Khang cũng từng là Chủ tịch CNPC và có thời làm việc cùng với ông Jiang ở tập đoàn dầu khí này.

Phiên tòa xét xử Chu Vĩnh Khang dự kiến sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Trong khi đó, việc đưa Jiang Jiemin ra xét xử được cho là bất ngờ, bởi dù tội danh của ông này đã được công bố từ trước, nhưng ngày xét xử của ông chưa hề được công bố.

Tòa án cho biết, có tổng cộng 76 người tham dự phiên xét xử ông Jiang sáng nay, bao gồm một số chính trị gia đại diện cho cơ quan lập pháp trung ương và địa phương, cùng với một ban cố vấn chính phủ, giới truyền thông, và người dân. Tòa không nói rõ phiên tòa xét xử có thể kéo dài bao lâu.

Phương Anh
Theo WSJ

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”