1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Trung Quốc vượt Mỹ, trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Đức

(Dân trí) - Theo số liệu từ Văn phòng Thống kê Liên bang Đức vừa công bố, khối lượng hàng hóa có tổng giá trị 170 tỷ bảng Anh đã được giao dịch giữa Đức và Trung Quốc trong năm 2016.

Quốc kỳ của Trung Quốc và Đức được treo trên cột đèn tại quảng trường Thiên An Môn để chào đón Thủ tướng Đức, Angela Merkel vào ngày 28/10/2015 tại Bắc Kinh. (Nguồn: VCG / VCG / Getty Images)
Quốc kỳ của Trung Quốc và Đức được treo trên cột đèn tại quảng trường Thiên An Môn để chào đón Thủ tướng Đức, Angela Merkel vào ngày 28/10/2015 tại Bắc Kinh. (Nguồn: VCG / VCG / Getty Images)

Cũng theo số liệu từ báo cáo này, Pháp là đối tác thương mại quan trọng đứng thứ 2 của Đức với tổng mức giao dịch thương mại giữa hai nước đạt 167 tỷ bảng Anh, trong khi Mỹ bị chuyển xuống vị trí thứ 3, với tổng mức giao dịch thương mại xuyên Thái Bình Dương đạt 165 tỷ bảng Anh.

Tuy nhiên, được biết, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất đối với hàng hóa của Đức. Với 107 tỷ bảng Anh hàng hóa xuất xứ "made in Germany" được xuất khẩu sang Mỹ năm 2016.

Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức, đánh đổ Mỹ ra khỏi vị trí hàng đầu vào năm 2016. (Nguồn: DPA)
Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức, đánh đổ Mỹ ra khỏi vị trí hàng đầu vào năm 2016. (Nguồn: DPA)

Tờ The Local cũng cho biết Mỹ chỉ giữ ngôi đầu bảng của mối quan hệ thương mại với Đức trong một năm duy nhất là năm 2015. Trước đó, Pháp đã là đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức trong mỗi năm kể từ năm 1975.

Thương mại của Đức với Trung Quốc đã phát triển đến mức cực kỳ quan trọng trong những năm gần đây. Trong năm 2001, giao thương giữa Đức với cường quốc Đông Á này trị giá 32 tỷ bảng Anh, nhưng không dừng lại ở đó, con số này đã tăng lên nhanh chóng. Trong thời gian đó, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc cũng đã tăng hơn 8 lần, Bộ Ngoại giao Đức công bố trên trang web của mình.

Hồng Vân

Theo The Local