1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Trung Quốc: Tiêu hủy 14.000 iPhone giả

(Dân trí) - Cảnh sát Bắc Kinh đã tiêu hủy 14.000 điện thoại iPhone giả và bắt giữ 9 kẻ liên quan tại một xưởng sản xuất.

 

Trung Quốc: Tiêu hủy 14.000 iPhone giả - 1

Ngày 26/7, cảnh sát Bắc Kinh thông báo đã bắt được đường dây sản xuất điện thoại giả tại một cơ sở sản xuất quy mô tương đối lớn ở khu Thuận Nghĩa (thành phố Bắc Kinh).

Vụ bắt giữ này được thực hiện từ tháng 5 nhưng đến nay mới được công khai.

Được biết, đầu tháng 5 năm nay, một lô điện thoại giả sản xuất từ Trung Quốc xuất sang Mỹ đã bị phát hiện, sau vụ việc, cảnh sát Bắc Kinh đã thành lập lực lượng đặc biệt để tiến hành điều tra.

Ngày 14/5, cảnh sát thành phố Bắc Kinh phối hợp với cảnh sát khu Thuận Nghĩa đã ập tới một xưởng sản xuất ở khu này, tại hiện trường, cảnh sát phát hiện và tiêu hủy hơn 14.000 điện thoại iPhone giả, hơn 1 triệu linh kiện giả, phá hủy 6 dây chuyền sản xuất điện thoại giả, bắt 9 kẻ có liên quan.

Theo thông tin thu được, chủ xưởng sản xuất này là vợ chồng ông Du, 43 tuổi, người Thâm Quyến, Quảng Đông, hiện đang đảm nhận chức tổng giám đốc một công ty điện tử tại Bắc Kinh; và vợ, họ Tạ, 40 tuổi, cùng quê Quảng Đông, phụ trách tài chính và là cổ đông tại công ty trên. Số lượng công nhân làm việc tại xưởng có khoảng 100 người. Từ tháng 1 năm nay, thông qua việc thu mua các bo mạch cũ từ nước ngoài và logo giả từ Thâm Quyến, xưởng sản xuất của vợ chồng Du - Tạ đã tiến hành lắp ráp 41.000 iPhone giả, thu về 120 triệu NDT (gần 427 tỷ VND).

Tiểu Bạch
Theo Sina

Trung Quốc: Tiêu hủy 14.000 iPhone giả - 2