1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Trung Quốc sẽ vỡ nợ kỉ lục ngay trong năm 2019?

(Dân trí) - Khoảng 45 công ty đã vỡ nợ ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay, so với con số 40 doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng này trong năm trước.

Tổng số vỡ nợ trái phiếu của các công ty nội địa Trung Quốc mặc định tính tới thời điểm này trong năm nay đã bằng với kỷ lục được thiết lập cho cả năm 2018.

Trung Quốc sẽ vỡ nợ kỉ lục ngay trong năm 2019? - 1

Vỡ nợ trái phiếu mặc định đã đạt mốc 120 trong tuần này, theo dữ liệu được biên soạn bởi Bloomberg. Các khoản thanh toán bị mất đạt tổng trị giá 102,9 tỷ nhân dân tệ (14,6 tỷ USD) và đang tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại - 122 tỷ nhân dân tệ. Khoảng 45 công ty đã vỡ nợ ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay, so với 40 trong năm trước, dữ liệu của Bloomberg cho thấy.

Trung Quốc sẽ vỡ nợ kỉ lục ngay trong năm 2019? - 2

Sự gia tăng của các khoản vỡ nợ xuất hiện trong bối cảnh nền kinh tế trong nước của Trung Quốc đang chậm lại và các nhà hoạch định chính sách đã buộc phải chấp nhận rằng các doanh nghiệp trong nước đang sử dụng đòn bẩy quá mức dẫn đến những thất bại này. Công ty Chứng khoán Công nghiệp Trung Quốc dự kiến sẽ có nhiều hơn những “thất bại” và các khoản vỡ nợ trong những tháng tới.

“Sẽ có nhiều trường hợp vỡ nợ hơn trong IV so với 3 quý trước”, theo ông Huang Weiping, một nhà phân tích tại Công ty Chứng khoán Công nghiệp Trung Quốc cho biết.

“Lịch sử năm nay sẽ chứng kiến số lượng các vụ vỡ nợ lớn nhất từng có, nhưng các cú sốc sẽ được kiểm soát tương đối”, ông kết luận

Thùy Dung

Theo Bloomberg