1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Trung Quốc: Hát karaoke cũng phải trả tiền tác quyền

(Dân trí) – Bất chấp sự phản đối từ phía các chủ quán, Hiệp hội nghe-nhìn Trung Quốc (CAVA) tuyên bố từ ngày 1/1/2007, tất cả các quán karaoke ở Trung Quốc sẽ phải trả phí sử dụng phim ca nhạc.

Tổ chức quản lý nghe-nhìn Trung Quốc (CAVMC) cho biết lãnh đạo các văn phòng của CAVMC tại địa phương đã đến dự cuộc họp nội bộ do CAVA tổ chức hôm 22/12 và thống nhất sẽ bắt đầu việc thu phí tác quyền này từ ngày 1/1/2007.

 

Cơ quan chức năng sẽ lập tức áp dụng quy định này với các thành phố lớn, còn với các vùng kém phát triển hơn, văn phòng CAVA tại địa phương sẽ điều tra thực tế để đưa ra các mức phí hợp lý, phù hợp với địa phương.

 

Theo quy định mà Cục quản lý bản quyền quốc gia đã đưa ra hôm 9/11, mức trần cho mỗi phòng riêng ở các quán karaoke là 12 nhân dân tệ/ngày (1,5 USD). Tác giả sẽ nhận được khoảng 8 triệu nhân dân tệ/năm (1 triệu USD) trong tổng số tiền 10 tỷ nhân dân tệ (1,25 tỷ USD) thu được từ 100.000 quán karaoke ở Trung Quốc.

 

Nhật Linh

Theo Xinhua