1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Trốn thuế, Google đồng ý nộp phạt hơn 1 tỷ USD cho Pháp

(Dân trí) - Gã khổng lồ công nghệ Google đã đồng ý nộp phạt 548 triệu USD vì trốn thuế và phải trả thêm 514 triệu USD để giải quyết khiếu nại cho chính quyền Pháp.

Trốn thuế, Google đồng ý nộp phạt hơn 1 tỷ USD cho Pháp - 1

Google đã đồng ý nộp hơn 1 tỷ USD để giải quyết tranh chấp thuế ở Pháp.

Theo đó, Google sẽ phải trả khoản tiền phạt 548 triệu USD liên quan đến các khoản phí trốn thuế, cũng như thêm 514 triệu USD để giải quyết khiếu nại với cơ quan thuế của Pháp về “thuế bổ sung”.

Các nhà điều tra Pháp cho biết, Google đã không nộp đủ tiền thuế cho nhà nước Pháp bằng cách né khai báo một phần hoạt động của họ ở nước này.

Google trả ít thuế ở hầu hết các nước châu Âu vì họ báo cáo gần như tất cả doanh số bán hàng là ở Ireland.

Cuộc điều tra gian lận tài chính này đã được Văn phòng công tố tài chính Pháp điều tra từ 4 năm trước. Họ cho biết Google đã đồng ý trả 1 tỷ USD tiền phạt để giải quyết cuộc điều tra kéo dài suốt 4 năm qua.

“Chúng tôi muốn chấm dứt các tranh chấp liên quan ở Pháp trong nhiều năm”, Google cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản. “Những thỏa thuận này bao gồm khoản thanh toán 548 triệu USD được tòa án Pháp công bố cũng như số tiền là 514 triệu USD tiền thuế bổ sung mà chúng tôi đã đồng ý thanh toán”.

“Các khoản tiền mà chúng tôi đã đồng ý thanh toán đã phản ánh đúng kết quả tài chính trước đây của chúng tôi”, Google cho biết.

Cổ phiếu của Google đã tăng tới 1,4% trong ngày hôm qua sau tuyên bố trên của Google.

Google, Apple và các đại gia công nghệ khác của Mỹ từ lâu đã tận dụng một lỗ hổng cho phép họ báo cáo gần như toàn bộ doanh số bán hàng của họ ở Ireland, nơi cung cấp cho các tập đoàn này mức thuế thấp, điều này sẽ khiến họ phải trả ít thuế ở các nước châu Âu khác.

Các nước châu Âu đã tìm các biện pháp để ngăn chặn điều này. Trong đó, Pháp đã thúc đẩy mạnh mẽ một loại "thuế dịch vụ số" bao gồm các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, nhưng đã có sự kháng cự từ Ireland, Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan.

Chính phủ Pháp cuối cùng đã áp đặt thuế đơn phương của riêng mình, khiến Tổng thống Mỹ, Donald Trump phải đưa ra lời đe dọa thuế đối với sản phẩm rượu vang của Pháp

Thùy Dung

Theo Daily Mail