1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Trào lưu dát vàng làm đường của nhà giàu Trung Quốc

(Dân trí) - Để gây ấn tượng với các “thượng đế”, cuối tuần qua một cửa hàng vàng tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) lại trải gần 200 thỏi vàng làm lối đi đón khách bước vào…

Để tạo nên con đường khiến ai cũng muốn bước vào này, chủ nhân của tiệm vàng nêu trên đã sử dụng 198 thỏi vàng loại 1 kg. Mặc dù có độ dài chỉ 6,5m, rộng 0,8m, nhưng con đường bằng vàng này có giá lên tới 80 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 12,7 triệu USD.
Trào lưu dát vàng làm đường của nhà giàu Trung Quốc

Đây không phải lần đầu tiên việc dùng vàng lát đường để lôi kéo khách hàng được các doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện. Hồi đầu tháng này, cư dân tại thành phố Binzhou, tỉnh Sơn Đông đã được dịp trầm trồ khi một cửa hàng tại đây mạnh tay bỏ ra tới 1.000 thỏi vàng loại 1kg để làm đường đón khách.

Hồi tháng trước, một CLB tại Côn Minh cũng dùng tới 300 thỏi vàng loại 1 kg để tạo thành lối đi dài gần 20m. Chủ CLB, ông Wang Xiaowu khẳng định ông muốn giúp khách hàng vừa đi trên con đường dát vàng này vừa cầu may mắn. 

Trước đó, tháng 8/2012, hàng nghìn khách tham quan Triển lãm đồ trang sức tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cũng được trải nghiệm cảm giác bước trên con đường làm bằng 200 thỏi vàng. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng hành động bước đi trên vàng như trên thực chất chỉ là một cách để tôn thờ tiền bạc và không đáng để thực hiện.

Một số hình ảnh dùng vàng làm lối đi tại Trung Quốc
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng



Thanh Tùng
Tổng hợp