1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Nội:

Tranh mua vàng ngày Thần tài, khách bị “chém đẹp” phí gửi xe

(Dân trí) - Mới đầu giờ sáng ngày 6/2 nhưng lượng khách mua vàng đã tăng chóng mặt theo cấp số nhân ở các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội). Nhiều chỗ để xe miễn phí của các cửa hàng đã chật kín, lúc này những bãi xe tự phát trên vỉa hè phố Trần Nhân Tông được dịp “chém đẹp” khách mua vàng.

Dọc đường Trần Nhân Tông, các bãi gửi xe tự phát ra sức chèo kéo khách vào gửi xe, mỗi nơi giá lại khác nhau, cá biệt có những chỗ giá một chiếc xe máy gửi tới 30.000 đồng/xe.

Nhiều điểm trông xe tự phát (ảnh Mạnh Thắng)
Nhiều điểm trông xe tự phát (ảnh Mạnh Thắng)

Tại thời điểm hiện tại, giá gửi xe máy tăng chóng mặt theo giờ và theo loại xe. Xe nhỏ, xe số giá từ 10.000 -15.000 đồng/xe, xe tay ga giá trung bình từ 20.000 đồng/xe/lượt, cá biệt có nơi khách gửi xe tay ga phải gửi xe lên tới 30.000 đồng/xe.

Nhiều khách gửi xe mua vàng phải chịu mức phí rất chát (ảnh Mạnh Thắng)
Nhiều khách gửi xe mua vàng phải chịu mức phí rất chát (ảnh Mạnh Thắng)

Như vậy, giá gửi xe hiện tại đã gấp từ 9 - 10 lần so với quy định 69/2014/QĐ-UBND về mức phí gửi xe của TP.Hà Nội. Dù thời điểm hiện tại có mặt của cơ quan chức năng gồm cảnh sát giao thông, công an phường, cảnh sát cơ động nhưng lực lượng này chủ yếu đảm bảo phân luồng, điều tiết giao thông. Các điểm gửi xe tự phát đều chỉ có vé ghi tay, nhiều nơi không có vé, chỉ ghi tên chủ xe nên nhiều người dân phải bấm bụng trả phí mà không thể thắc mắc gì hơn.


Quá đông khách mua vàng, nhiều điểm bán vàng đã phải xếp khách mua dài cả tuyến phố (ảnh Nguyễn Tuyền)

Quá đông khách mua vàng, nhiều điểm bán vàng đã phải xếp khách mua dài cả tuyến phố (ảnh Nguyễn Tuyền)

Theo quan sát của phóng viên, các địa điểm trông giữ xe tự phát mặc dù đã "chém đẹp" nhưng không nhận những xe gửi 2 giờ đồng hồ, nếu quá thời gian trên xe sẽ bị đẩy đi nơi khác. Chính vì vậy, nhiều người gửi xe máy để mua vàng khá sốt ruột.

Giao thông phố Trần Nhân Tông - nơi có nhiều cửa hàng vàng thường xuyên ách tắc dù có lực lượng chức năng phân luồng (ảnh Nguyễn Tuyền)
Giao thông phố Trần Nhân Tông - nơi có nhiều cửa hàng vàng thường xuyên ách tắc dù có lực lượng chức năng phân luồng (ảnh Nguyễn Tuyền)

Do lượng khách quá lớn nên các bãi đỗ xe miễn phí do các cửa hàng vàng sắp xếp đã chật cứng. Còn những bãi ở xa thì khách hàng lại ngại, nên đã tạo điều kiện cho các bãi trông xe tự phát có dịp chặt chém.

Xe máy được dựng tràn cả ra đường phố Triệu Việt Vương (ảnh Thế Hưng)
Xe máy được dựng tràn cả ra đường phố Triệu Việt Vương (ảnh Thế Hưng)

Ngoài việc gửi xe máy bị chặt chém, trên phố Trần Nhân Tông, Triệu Việt Vương không điểm nào nhận trông giữ ô tô. Muốn mua vàng, những khách đi ô tô phải gửi xe cách địa điểm giao dịch hàng km với mức giá cũng không hề rẻ, từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng/xe/1 giờ (khách không được gửi quá 3 giờ đồng hồ).

Hầu hết các điểm gửi xe vỉa hè đều là vé ghi tay (ảnh Mạnh Thắng)
Hầu hết các điểm gửi xe vỉa hè đều là vé ghi tay (ảnh Mạnh Thắng)

Mức phí gửi xe rất đắt đỏ, nhiều cửa hàng bán quần áo, phụ kiện điện thoại chấp nhận đóng cửa để lấy chỗ gửi xe (ảnh Mạnh Thắng)

Mức phí gửi xe rất đắt đỏ, nhiều cửa hàng bán quần áo, phụ kiện điện thoại chấp nhận đóng cửa để lấy chỗ gửi xe (ảnh Mạnh Thắng)

Nguyễn Tuyền - Thế Hưng