1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TP.HCM: Căn hộ cao cấp, giá rẻ - cuộc chơi mới của các đại gia

Người mua nhà sẽ có nhiều cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp với giá mềm, vị trí đẹp, tiện ích đầy đủ khi từ đầu năm 2017, xu hướng các chủ đầu tư bước vào cuộc đua nâng cao tiện ích, giảm giá thành cho sản phẩm khi tung ra thị trường.

Cạnh tranh gay gắt

Một trong những điểm nhấn quan trọng của thị trường TP.HCM năm 2016 là sự phát triển mạnh mẽ của phân khúc cao cấp. Làn sóng phát triển dự án cao cấp diễn ra mạnh mẽ ở cả ba hướng Đông, Tây và Nam. Tuy nhiên, thị trường bắt đầu có dấu hiệu chững lại từ nửa cuối năm trở đi khiến nhiều chuyên gia lo ngại khả năng dư cung sẽ lặp lại như hồi năm 2007.

Dự án thiết kế như khách sạng hạng sang với sảnh tiếp khách lớn
Dự án thiết kế như khách sạng hạng sang với sảnh tiếp khách lớn

Tập trung vào thị trường “ngách”

Trong bối cảnh như vậy, việc cố gắng tận dụng sườn tăng trưởng còn sót lại không mang đến nhiều ý nghĩa. Một số doanh nghiệp bắt đầu chuyển hướng sang phát triển các dự án căn hộ cao cấp giá rẻ để đánh vào nhu cầu thực, đặc biệt là với người trẻ. Dù mới mẻ nhưng dòng căn hộ này lại cho thấy hiệu quả tốt trong tiêu thụ, bởi nó đáp ứng được nhu cầu của người mua: giá rẻ mà vẫn đảm bảo được các tiện ích.

Hồ bơi 500m2 điều chỉnh nhiệt độ theo mùa nằm trên cao phục vụ cho cư dân
Hồ bơi 500m2 điều chỉnh nhiệt độ theo mùa nằm trên cao phục vụ cho cư dân

Đơn cử như dự án The Golden Star của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Hưng Lộc Phát. Dự án nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Thị Thập, trung tâm Q.7 với một loạt kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô nhằm kết nối khu Nam với khu Đông và trung tâm TP.HCM. Đại diện chủ đầu tư dự án The Golden Star cho biết, The Golden Star được phát triển theo hướng đáp ứng nhu cầu của giới trẻ. Vì thế, ngoài việc thừa hưởng các tiện ích ngoại khu và cơ sở hạ tầng hoàn thiện của khu vực, The Golden Star đặc biệt chú trọng đến tiện ích nội khu hiện đại, khép kín như hồ bơi tự động điều chỉnh nhiệt độ theo thời tiết rộng 500m2, vườn trên cao, khuôn viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em, đường nội khu và khu dịch vụ, thương mại rộng hơn 5000 m2.

Mỗi block trong The Golden Star được trang bị 3 thang máy OTIS, thương hiệu thang máy hàng đầu thế giới về tốc độ cao và an toàn. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn tối đa cho cư dân, dự án được trang bị hệ thống bảo vệ an ninh 3 lớp, quản lý bằng video call, vân tay và thẻ từ.

Các căn hộ được trang bị đầy đủ nội thất cao cấp, đáp ứng nhu cầu dọn vào ở ngay
Các căn hộ được trang bị đầy đủ nội thất cao cấp, đáp ứng nhu cầu dọn vào ở ngay

Bên trong căn hộ, cửa chính có khả năng chống cháy 3 tiếng cùng hệ thống đèn led tiết kiệm điện Duhal, ván lót sàn nhập khẩu từ Đức, thiết bị vệ sinh ToTo, gạch ceramic chống thấm, lớp chống trượt prime trong khu nhà tắm giúp căn hộ The Golden Star có sự khác biệt rõ rệt so với các căn hộ khác cùng phân khúc. Đó là chưa kể đến tất cả thiết bị bếp đều sử dụng thương hiệu Malloca, khu sân phơi cũng được trang bị giàn dây phơi thông minh, điều khiển bằng remote. Tại mỗi căn hộ, cư dân có thể uống nước tinh khiết trực tiếp từ vòi nhờ sử dụng công nghệ lọc nước UF (UltraFiltration) của Watts Water Technologies, đáp ứng được tiêu chuẩn của Hiệp hội Chất lượng Nước Hoa Kỳ WQA.

Đến thời điểm này, The Golden Star đã hoàn tất tầng hầm, tầng 1 và hiện đang thi công đến tầng 2. Dự kiến đến khi chính thức chào bán vào ngày 19/3 tới, The Golden Star sẽ thi công xong sàn tầng 4, đảm bảo tiến độ như kế hoạch. Mức giá cho căn 2PN khoảng 1,7 tỷ với đầy đủ nội thật như trên, khách hàng chỉ việc dọn vào ở sau khi nhận bàn giao. Hiện đã có hơn 200 khách hàng giữ chỗ trong khi chủ đầu tư chỉ tung ra khoảng 100 căn đợt này. Điều này chứng minh những căn hộ cao cấp, giá rẻ đang đi đúng nhu cầu thực của thị trường và sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh mạnh mẽ giữa các chủ đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính và quỹ đất dồi dào để dành thị phần hấp dẫn này.

P. Anh