1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TPHCM: “Bát nháo” giá bánh ú tro trong dịp Tết Đoan Ngọ

(Dân trí) - Dịp Tết Đoan Ngọ, bánh ú tro thường được bán với giá từ 40.000 – 45.000 đồng/10 cái. Thế nhưng, một số tiểu thương cũng tranh thủ “hét giá” 70.000 đồng/10 cái.

TPHCM: “Bát nháo” giá bánh ú tro trong dịp Tết Đoan Ngọ - 1

Bánh ú tro, vải thiều là những mặt hàng bán chạy nhất trong dịp Tết Đoan Ngọ tại TPHCM. Ảnh: Đại Việt

Ngày 7/6, tức mùng 5/5 âm lịch hay còn gọi là Tết Đoan Ngọ, người dân TPHCM đã “đổ xô” đi mua sắm trái cây, bánh ú tro, lá xông, xôi, chè…Chính vì nhu cầu mua sắm những mặt hàng này tăng mạnh đã khiến cho giá cả các sản phẩm cũng “leo thang”.

Tại chợ Hòa Hưng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 10), bánh ú tro nhân đậu xanh được bán với giá 40.000 - 45.000 đồng/10 cái.

Thế nhưng, tại chợ Phú Nhuận trên đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận), nhiều tiểu thương bán bánh ú tro nhân đậu xanh với giá 70.000 đồng/10 cái. Còn tại chợ Bà Hoa (Tân Bình), bánh ú tro được bán với giá 60.000 đồng/10 cái.

Chị Nguyễn Thủy (ngụ đường Trường Sa, quận Phú Nhuận) cho biết, sáng nay chị đi chợ mua bánh ú tro với giá 70.000 đồng/10 cái. Về nhà thì chị mới biết mình bị “hớ”, nhiều người bạn của chị mua bánh ú tro với giá từ 40.000 – 45.000 đồng/10 cái.

“Tôi thấy ở chợ ai cũng bán giá 70.000 đồng/10 cái nên tôi nghĩ đúng giá. Ai ngờ chỉ có chợ gần nhà tôi là đắt, những chợ khác giá “mềm” hơn. Sau này sẽ rút kinh nghiệm, đi chợ phải trả giá”, chị Thủy nói.

TPHCM: “Bát nháo” giá bánh ú tro trong dịp Tết Đoan Ngọ - 2

Nhiều tiểu thương đã tranh thủ "hét giá" bánh ú tro do nhu cầu tăng cao.

Không chỉ có bánh ú tro “bát nháo” giá cả mà mặt hàng trái cây cũng xảy ra cảnh tương tự.

Tại chợ Hòa Hưng, vải thiều được bán với giá 80.000 đồng/kg cho loại quả to, 70.000 đồng/kg cho loại quả nhỏ. Thế nhưng, tại chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), vải thiều loại to được “hét” với giá 90.000 đồng/kg, loại nhỏ có giá 80.000 đồng/kg.

Một tiểu thương bán trái cây tại chợ Hoàng Hoa Thám chia sẻ, hôm nay Tết Đoan Ngọ nên nhiều loại trái cây như vải thiều, cam, táo, bưởi… tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với ngày thường. Lượng hàng bán ra tăng khoảng 40%.

Mặt hàng lá xông cũng được nhiều người dân ưa chuộng. Bó lá xông gồm nhiều loại như: ngải cứu, ổi, bưởi, sả, bạch đàn, xương rồng… Giá lá xông dao động từ 10.000 – 20.000 đồng/bó.

TPHCM: “Bát nháo” giá bánh ú tro trong dịp Tết Đoan Ngọ - 3

Lá xông cũng là sản phẩm bán chạy không kém trong ngày hôm nay. Ảnh: Đại Việt

Cơm rượu cũng là mặt hàng không thể thiếu trong ngày “diệt sâu bọ” của người dân TPHCM. Cơm rượu được bán với giá từ 15.000 – 25.000 đồng/hộp, tùy vào hộp lớn hay nhỏ. Một số cửa hàng bán cơm rượu cũng quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với giá bán từ 25.000 – 60.000 đồng/hộp.

TPHCM: “Bát nháo” giá bánh ú tro trong dịp Tết Đoan Ngọ - 4

Người dân buôn bán dạo vào tận các ngõ ngách để bán bánh ú tro, trái cây cho khách. Ảnh: Đại Việt

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều người buôn bán dạo cũng tranh thủ cơ hội “hốt bạc” trong dịp Tết Đoan Ngọ. Những chiếc xe máy bán dạo chở theo giỏ trái cây lớn phía sau cũng không quên “gồng” thêm hàng chục dây bánh ú tro phía trước để “kiếm thêm” trong dịp này.

Đại Việt