1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tổng cục Hải quan: Tuần tới sẽ có kết luận chính thức về Asanzo

(Dân trí) - “Dự kiến, đầu tuần tới (28/10 đến hết ngày 5/11 - Phóng viên) chúng tôi sẽ tổ chức họp giữa các bộ, ngành được Thủ tướng giao”, Đại điện Cục Điều tra Chống buôn lậu nói.

Ông Nguyễn Văn Ba, Đội trưởng Đội kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ (Đội 4) Cục Điều tra Chống buôn lậu - (Video Toàn Vũ)

Tại buổi Họp báo chuyên đề thông tin kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý 3 và quý 4 năm 2019 của Cục Điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, vụ việc Asanzo đã được cơ quan này gợi mở.

Tổng cục Hải quan: Tuần tới sẽ có kết luận chính thức về Asanzo - 1

Ông Nguyễn Văn Ba, Đội trưởng Đội kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ (Đội 4) - ảnh Toàn Vũ

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Ba, Đội trưởng Đội kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ (Đội 4) Cục Điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết: Qua quá trình xác minh, cơ quan này khẳng định Asanzo và các công ty liên quan có dấu hiệu  vi phạm, xâm phạm sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu và thứ 2 là trốn thuế. 

Ông Ba nói: “Được sự chỉ đạo của Thủ tướng giao Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối thanh tra, điều tra hoạt động của Asanzo. Kết quả cụ thể về vụ việc này sẽ được chúng tôi công bố tại cuộc họp báo tới đây, sau khi các bộ ngành họp vào đầu tuần tới. Đây là vụ việc phức tạp nên các ngành vẫn đang trong quá trình điều tra ban đầu".

Đại diện Cục Điều tra Chống buôn lậu cho biết: “Sau buổi họp với các bộ, ngành, Tổng cục Hải quan sẽ có buổi họp báo riêng, công bố báo cáo, tài liệu chính xác, đầy đủ hơn cho báo chí”.

Hiện đang tồn tại nhiều số liệu của các bên liên quan, cụ thể văn bản ra ngày 16/10 của Cục Thuế TP.HCM, tổng tiền phạt về tiền thuế Tiêu thụ đặc biệt và Thuế giá trị gia tăng trốn hơn 4.200 tỉ đồng (hơn 9,7 tỉ đồng tiền thuế TTĐB và hơn 4.193 tỉ đồng tiền thuế GTGT).

Tuy nhiên, văn bản 23/10 cũng do Cục thuế TP.HCM điều chỉnh, tổng số tiền phạt đã bị rút ngắn còn hơn 50 tỷ đồng, chênh lệch rất lớn.

Tổng cục Hải quan: Tuần tới sẽ có kết luận chính thức về Asanzo - 2

Đại diện Cục Chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Tổng cục Quản lý thị trường - ảnh Toàn Vũ

Ông Nguyễn Văn Ba cho biết: “Hiện đang tồn tại số liệu của bộ, ngành mỗi nơi khác nhau. Trên cơ sở các số liệu này, Tổng cục Hải quan sẽ tập hợp lại đầy đủ. Chúng tôi thiết nghĩbuổi họp liên ngành sắp tới sẽ có thông tin đầy đủ, khi tới sẽ cung cấp đầy đủ cho báo chi”.

“Chúng tôi cũng còn phải xem Bộ Công an thu thập được những gì, Bộ Công Thương hoặc cơ quan Tổng cục Thuế, đối chiếu kết quả điều tra và tập hợp báo cáo Chính phủ”, ông Ba nói.

Nguyễn Tuyền