1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tốc độ cho vay đã tăng hơn gấp đôi cùng kỳ

(Dân trí) - Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến cho biết, nếu tăng trưởng tín dụng cùng kỳ năm ngoái tăng 3,5% thì năm nay, con số này khoảng 7,5%. Tuy nhiên, chất lượng tín dụng đặc biệt quan trọng chứ không chỉ chạy theo số lượng.

Thiệt hại do bão lũ liên quan đến các khoản vay ngân hàng tại 10 tỉnh là 10.500 tỷ đồng.
Thiệt hại do bão lũ liên quan đến các khoản vay ngân hàng tại 10 tỉnh là 10.500 tỷ đồng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Theo thông tin được Văn phòng Chính phủ cung cấp tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 11 diễn ra chiều nay (2/12/2013), dư nợ tín dụng đến 20/11 ước tăng 7,21% so với tháng 12/2012 (cùng kỳ tăng 3,5%).

Trước đó, báo cáo trước Quốc hội trong ngày 21/11 vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng lại cho biết, dư nợ tín dụng đến hết tháng 11 tăng khoảng 9%, có khả năng cả năm đạt 11-12%.

Trao đổi với PV Dân trí về sự chênh lệch số liệu này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến nói, biến động trong hoạt động tín dụng diễn ra hằng ngày và mỗi một thời điểm có thể có sự xê dịch nhất định. 

Ông dẫn ví dụ, trong báo cáo, đến ngày 20/11 tăng trưởng tín dụng khoảng 7,21%, nhưng thực tế đến ngày 25/11 thì tỉ lệ này đã tăng lên mức 7,54%. 

Đồng thời, trong thời gian vừa qua, một số giải pháp của ngành ngân hàng trong xử lý nợ xấu, bán nợ cho công ty quản lý tài sản (VAMC) cũng ảnh hưởng nhất định đến con số tín dụng của ngành. 

So với mức cùng kỳ năm ngoái, tín dụng tăng 3,5%, con số 11 tháng năm nay đã hơn gấp đôi, lên khoảng 7,5%. "Chúng tôi cho rằng trong bối cảnh kích cầu nền kinh tế còn thấp, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn thì đây cũng là cố gắng rất lớn của ngành ngân hàng, đặc biệt trong một số lĩnh vực như nông nghiệp, tăng trưởng tín dụng cũng đạt trên 10%" - lãnh đạo NHNN đánh giá. 

Ông cũng lưu ý đến quy luật thông thường, trong tháng 12 là thời điểm diễn ra sự bứt phá trong tăng trưởng tín dụng. Vì vậy, NHNN hy vọng, sẽ đưa được mức tín dụng tăng cao hơn nữa để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm là 12%.

Tuy nhiên, chất lượng tín dụng đặc biệt quan trọng chứ không vì chạy theo chỉ tiêu số lượng mà không quan tâm đến chất lượng tín dụng, Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Đến nay, mặt bằng lãi suất huy động đã giảm 2-3%, lãi suất cho vay giảm 3-5%/năm so với đầu năm và được duy trì ổn định trong những tháng gần đây; đặc biệt, một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh đã được vay với mức lãi suất 6,5 - 7%/năm.

Tình hình phát triển doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện, số doanh nghiệp thành lập mới 11 tháng ước tăng 9,5% và có khoảng 12.700 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Về tình hình khắc phục sau bão lũ thời gian qua, Phó Thống đốc cho biết, NHNN đã có 6 văn bản để chỉ đạo hệ thống ngân hàng phối hợp với địa phương đánh giá các khoản vay, từ đó có những chính sách miễn, giảm lãi suất, cơ cấu các khoản nợ, đề xuất những biện pháp khoanh nợ với các hộ dân, người sản xuất bị thiệt hại, đồng thời chỉ đạo dành vốn để đầu tư cho vay mới phục hồi sản xuất và khắc phục những khó khăn về đời sống.

Đến nay, qua nắm bắt sơ bộ của NHNN, thiệt hại liên quan đến các khoản vay ngân hàng tại 10 tỉnh là 10.500 tỷ đồng. Các ngân hàng thương mại đã kịp thời phân loại, cơ cấu lại nợ, khoảng 300 tỷ đồng. Đối với các khoản nợ chịu thiệt hại, đã thực hiện miễn, giảm lãi và khoanh nợ khoảng trên 2.200 tỷ đồng.

Đồng thời các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng lớn, đã thực hiện cho vay mới để khắc phục sản xuất, ổn định đời sống các vùng bị thiệt hại.  Với những giải pháp vượt quá thẩm quyền của ngành, NHNN sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có những giải pháp phù hợp hơn trong thời gian tới.

Cũng tại buổi họp báo chiều nay, trả lời câu hỏi của Dân trí quanh kế hoạch giám sát lương thưởng cuổi năm tại các doanh nghiệp Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa cho biết, Bộ đang chỉ đạo công tác này và chỉ vài hôm tới sẽ tổng hợp các báo cáo và có thông tin số liệu cụ thể.

Bích Diệp

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước