1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cà Mau:

Tiểu thương xuống đường phản đối điểm bán mới vì ế ẩm

(Dân trí) - Cho rằng điều kiện buôn bán ở nơi mới không đảm bảo dẫn đến việc buôn bán ế ẩm, gần 100 tiểu thương tại chợ đêm Cà Mau kéo xuống đường chặn xe để phản đối.

Vào khoảng 18h ngày 22/1, gần 100 tiểu thương buôn bán tại chợ đêm Cà Mau đã kéo nhau chặn ngang đường An Dương Vương (phường 7, TP.Cà Mau, nơi các tiểu thương chuyển đến mới được 1 ngày) không cho xe lưu thông vì cho rằng điều kiện buôn bán ở nơi mới không đảm bảo, dẫn đến việc buôn bán của họ ế ẩm.

Các tiểu thương xuống đường phản đối điểm bán mới ế ẩm.

Các tiểu thương xuống đường phản đối điểm bán mới ế ẩm.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:  
 
Theo các tiểu thương, trên khu đường An Dương Vương ngay công viên Hồng Bàng buôn bán được, còn các gian hàng trên đường An Dương Vương nối dài, đường 6A-6B (phường 7), không khách hàng nào ngó ngàng tới.

Tiếp xúc với phóng viên, một tiểu thương bức xúc: “Ở chỗ bán chưa có đèn đường, chưa có đèn trang trí, cổng chào cũng không, tất cả gian hàng đều toàn cũ rách. Trong khi thuế lại cao hơn vị trí cũ, hỏi có công bằng không”.

Được biết, ngày 10/1 vừa qua, Phòng Kinh tế TP Cà Mau yêu cầu tiểu thương phải di dời chợ đêm từ đường Lưu Tấn Tài (phường 5, TP Cà Mau) về điểm buôn bán mới trên đường An Dương Vương, An Dương Vương nối dài, đường 6A-6B (phường 7), đường Quang Trung (phường 5). Tuy nhiên, do địa điểm buôn bán mới là đường lưu thông huyết mạch, lộ một chiều của QL1A, lượng xe lưu thông rất đông nên việc kinh doanh bị ế ẩm. Trong khi đó, giá thuê sạp buôn bán ở đây lại cao hơn địa điểm cũ ở đường Lưu Tấn Tài (phường 5). Cụ thể, trước đây thuê 2 năm chỉ đóng 18 triệu đồng, nay tăng lên 24 triệu đồng.

Buôn bán không được, nhiều người không dọn hàng bán.
Buôn bán không được, nhiều người không dọn hàng bán.

Trả lời phóng viên, ông Lý Khánh Ly- Trưởng Phòng Kinh tế TP.Cà Mau cho biết: “Chúng tôi đã vận động bà con không chặn đường gây cản trở giao thông nữa. Chúng tôi sẽ đối thoại với bà con để tìm hướng giải quyết”. 

Tuấn Thanh
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”