1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tiểu thương phản đối, dự án chợ Nghĩa Tân tạm dừng

(Dân trí) - Dự án chợ-Văn phòng và Trung tâm thương mại Nghĩa Tân sẽ tạm dừng việc giải phóng mặt bằng để bàn bạc với các tiểu thương tìm phương án điều chỉnh để đạt được sự đồng thuận của các hộ kinh doanh, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Dự án chợ-Văn phòng và Trung tâm thương mại Nghĩa Tân sẽ tạm dừng việc giải phóng mặt bằng
Dự án chợ-Văn phòng và Trung tâm thương mại Nghĩa Tân sẽ tạm dừng việc giải phóng mặt bằng
 
UBND TP Hà Nội vừa có văn bản nếu ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu tại buổi họp bàn giải quyết khiếu nại công dân về dự án DDTXD chợ-Văn phòng và Trung tâm thương mại Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
 
UBND TP Hà Nội nhận định, trong tình hình kinh tế, xã hội hiện nay, quận Cầu Giấy cần tập trung thực hiện nhiệm vụ ổn định an ninh-trật tự xã hội trên địa bàn, Chủ đầu tư cần xem xét kỹ về hiệu quả đầu tư dự án và thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.
 
UBND TP Hà Nội đồng ý với đề xuất của quận Cầu Giấy và Chủ đầu tư dự án về việc tạm dừng triển khai công tác GPMB dự án DDTXD chợ- Văn phòng và Trung tâm thương mại Nghĩa Tân.
 
Ngoài ra, UBND Thành phố giao chủ đầu tư và UBND quận Cầu Giấy tiếp tục bàn bạc với các hộ kinh doanh tại chợ Nghĩa Tân về phương án điều chỉnh dự án để đạt được sự đồng thuận của các hộ kinh doanh, đảm bảo hiệu quả đầu tư và ổn định trật tự tại khu vự khi thực hiện dự án.
 
Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự sau những vụ tiểu thương tụ tập đông người để phản đối việc xây chợ mới, UBND TP Hà Nội giao cho UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo các cơ quan chức năng của quận triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết xử lý các đối tượng kích động, xúi giục công dân tập trung đông người, khiếu kiện không đúng quy định gây mất trật tự nơi công cộng.

Thời gian vừa qua, Dân trí đã có loạt bài phản ánh về chủ trương cải tạo chợ Hà Nội. Theo ghi nhận của  PV, tại chợ Nghĩa Tân hầu hết các tiểu thương ủng hộ cải tạo nâng cấp thành chợ mới. Tuy nhiên, các hộ buôn bán ở đây không đồng tình cách làm của UBND quận Cầu Giấy là xây trung tâm thương mại mới kết hợp với văn phòng cho thuê, còn chợ truyền thống được sắp xếp nằm ở tầng bán hầm và tầng một.

Dân trí cũng dẫn lời nhiều chuyên gia cho rằng, việc cải tạo chợ cũ HN đang có vấn đề. Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch hội siêu thị HN trao đổi với PV cho rằng việc xây chợ mới thì chủ đầu tư đang chiếm phần lớn lợi ích, việc ghép chợ truyền thống trong trung tâm thương mại mới chỉ là cách để chủ đầu tư thỏa hiệp với tiểu thương chợ cũ.

Thông Chí