1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Quảng Bình:

Tiêu hủy số lượng lớn súng đồ chơi nguy hiểm nhập lậu từ Trung Quốc

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tại Quảng Bình mới đây đã tiến hành tiêu hủy hơn 20.000 khẩu súng đồ chơi các loại. Đây là các loại đồ chơi trẻ em nguy hiểm, mang tính bạo lực đều do Trung Quốc sản xuất.

Tiêu hủy số lượng lớn súng đồ chơi nguy hiểm nhập lậu từ Trung Quốc - 1

Súng đồ chơi bị tiêu hủy

Lượng súng đồ chơi bị tiêu hủy gồm súng bắn nước, súng bắn đạn nhựa các loại, súng bắn tên nhựa dính, súng phát sáng, nhạc, kiếm phát sáng với số lượng hơn 20.000 chiếc. Đây là các loại đồ chơi trẻ em nguy hiểm, mang tính bạo lực đều do Trung Quốc sản xuất.

Số đồ chơi này trước đó bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu bắt giữ trên phương tiện ô tô mang biển kiểm soát 51C - 901.77 kéo theo rơ móc 51R-218.51 do Nguyễn Đình Xưa (SN 1991) trú tại Hoài Nhơn, Bình Định điều khiển.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là số hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 32,5 triệu đồng đối với Nguyễn Đình Xưa và tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa.

Tiến Thành