1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tiếp tục chào bán 1,5 tấn vàng “Nhà nước” vào sáng mai

(Dân trí) - Sáng mai 18/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào bán 40.000 lượng vàng miếng SJC (tương đương 1,5 tấn vàng). Mức giá tham chiếu cho phiên đấu thầu lần thứ 9 này là 40,75 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 223.600 lượng vàng.
Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 223.600 lượng vàng.

Chiều nay 17/8, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông báo về phiên đấu thầu vàng lần thứ 9 vào 9h sáng mai. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chào bán thêm 40.000 lượng vàng (tương đương 1,5 tấn vàng quy chuẩn) với mức giá tham chiếu (để tính giá trị đặt cọc) là 40,75 triệu đồng/lượng.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, để được tham gia phiên đấu thầu, các đơn vị phải đặt cọc theo tỷ lệ 10%, và khối lượng mỗi lô đấu thầu là 100 lượng.

Cũng như những phiên chào thầu với khối lượng lớn trước đây, mỗi thành viên tham gia được phép đặt thầu tối thiểu 10 lô, tương đương 1.000 lượng và tối đa 100 lô, tương đương 10.000 lượng. Bước khối đặt thầu là 1 lô, tương đương 100 lượng.

Với tần suất đấu thầu vàng liên tiếp hiện nay, có thể thấy rằng, thị trường vẫn cần một lượng vàng “khổng lồ”. Từ cuối tháng 3/2013 đến 17/4/2013, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 8 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 223.600 lượng vàng, tương đương 8,6 tấn vàng, trên tổng số 262.000 lượng chào thầu.

Và trong phiên đấu thầu thứ 8 vào sáng nay 17/4, 39.700 lượng vàng trong tổng số 40.000 lượng vàng mà Ngân hàng Nhà nước chào bán đã các ngân hàng và doanh nghiệp vàng đặt mua. Như vậy, phiên đấu thầu này chỉ “ế” có 300 lượng vàng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu với khối lượng đủ lớn để bình ổn thị trường vàng.

An Hạ