1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

"Tiếng thơm" của gia đình hoàng gia mang về bạc tỷ cho kinh tế Anh

(Dân trí) - Những sự kiện lớn của gia đình hoàng gia Anh từ đính hôn, đám cưới, sinh con... đến đi dự lễ hội hay làm từ thiện đều thu hút sự chú ý của công chúng toàn cầu. Nhưng ít ai biết rằng, chính sức ảnh hưởng của họ đã "vô tình" đem lại nguồn lợi bạc tỷ mỗi năm cho nền kinh tế Anh.

Theo ước tính, hoàng gia Anh được định giá chỉ khoảng dưới 57 tỷ bảng Anh (tương đương 87 tỷ USD), nhưng đóng góp họ mang lại cho nền kinh tế Anh ước đạt 1.155 tỷ bảng Anh (1.187 tỷ USD) trong năm 2015, theo Brand Finance, Công ty tư vấn định giá tài sản phi vật thể ở Anh.


Gia đình hoàng gia Anh tại lễ cưới của Hoàng tử Willam và Công nương Kate

Gia đình hoàng gia Anh tại lễ cưới của Hoàng tử Willam và Công nương Kate

Khi Thái tử William và công nương Catherine Middleton làm đám cưới vào ngày 29/4/2011, không chỉ một nửa dân số nước Anh và còn hàng triệu người trên khắp thế giới đều dõi theo những tin tức truyền thông về đám cưới của họ. Thực tế, đám cưới đặc biệt này đã được đăng tải trực tiếp lên kênh YouTube 72 triệu lần ở 188 quốc gia. Điều này đủ chứng minh cặp đôi trẻ tuổi này có sức ảnh hưởng như thế nào đối với công chúng nói chung và nội tộc Hoàng gia Anh nói riêng.

Sức ảnh hưởng của công nương Middleton vẫn tiếp tục lan tỏa. Chỉ ít phút sau khi công nương xuất hiện với bất kỳ trang phục mang thương hiệu nào thì các cửa hàng bán trang phục đó cháy hàng ngay.

Thậm chí, sự chào đời của một hoàng tử hay một công chúa cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Năm 2013, khi công nương sinh Thái tử George đã gián tiếp mang lại doanh thu ước tính 247 triệu bảng Anh cho ngành bán lẻ Anh. Gần đây, sự ra đời của công chúa Charlotte cũng ngay lập tức giúp tăng doanh thu bán lẻ thêm 80 triệu bảng Anh.

Tương tự, sự kiện Hoàng hậu Elizabeth II và hoàng tộc tham dự tuần lễ đua ngựa, Royal Ascot, cũng mang lại doanh thu hàng triệu bảng Anh mỗi năm. Theo ước tính riêng năm 2013 du khách tham dự tuần lễ đua ngựa đã tiêu xài khoảng 68 triệu bảng Anh – khoảng ½ số đó chi cho thời trang và làm đẹp.

Tuần lễ đua ngựa Royal Ascot ở Anh
Tuần lễ đua ngựa Royal Ascot ở Anh

Khu vực “thủ phủ” của hoàng gia là Kensington và Chelsea ở Luân Đôn, thu ngân sách thêm khoảng 3,1 tỷ bảng Anh nhờ chi tiêu của khách du lịch và một nửa trong số đó chi cho mua sắm. Hai khu vực này có rất nhiều điểm tham quan hấp dẫn của hoàng gia, trong đó có Lễ hội trình diễn hoa hàng năm ở Chelsea, Cung điện Kensington Palace và Trung tâm mua sắm Harrods.

Thị trấn Berkshire cũng được hưởng lợi từ chế độ hoàng gia Anh vì có Lâu đài Windsor Castle được xây dựng khoảng 1.000 năm trước.

Theo thống kê của Công ty du lịch Đông Nam, trong năm 2013, du khách đã chi tiêu 472,7 triệu bảng Anh khi đến thăm Windsor và Maidenhead.

Thảo Nguyên
Theo CNBC

"Tiếng thơm" của gia đình hoàng gia mang về bạc tỷ cho kinh tế Anh - 3