1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tỉ phú Trung Quốc bỏ ngoài tai chính sách một con

Nhìn vào danh sách 100 người giàu có mới nhất của Trung Quốc được tạp chí Forbes (Mỹ) tổng hợp, có thể nhận thấy một số chi tiết thú vị. Chẳng hạn, nếu bạn giàu có, chính sách 1 con có vẻ như không áp dụng đối với bạn.

Chính sách một con là gì? - Tỉ phú Baidu Robin Li (42 tuổi) hiện có 4 người con. (Nguồn: AP)
"Chính sách một con là gì?" - Tỉ phú Baidu Robin Li (42 tuổi) hiện có 4 người con. (Nguồn: AP)

Đứng đầu "bảng vàng" là Wang Jianlin (59 tuổi) với giá trị tài sản 14,1 tỉ USD phần lớn từ bất động sản, đã kết hôn và có 1 người con.

Người thứ hai là Zong Qinghou (68 tuổi) có 11,2 tỉ USD từ ngành kinh doanh thức uống. Lập gia đình năm 65 tuổi và có 2 người con. Sát phía sau là Robin Li (44 tuổi) ông chủ của bộ máy tìm kiếm Baidu với 11,1 tỉ USD, có 4 người con.

Thứ tư là Li Hejun, có 10,9 tỉ USD từ nghiệp vụ kinh doanh năng lượng tái tạo, đã kết hôn và có 1 người con.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

‘Ngã ngựa’ chạy đua tín dụng cuối năm

 
 

Ma Huateng đứng vị trí thứ 5, là tổng giám đốc trẻ của Tencent Holdings, công ty internet lớn nhất Trung Quốc xét về giá trị vốn hoá thị trường. Giá trị tài sản là 10,2 tỉ USD, đã kết hôn nhưng chưa có con.

Vị trí thứ 7 là một đại gia thậm chí còn trẻ hơn Pony Ma - người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc - Yang Huiyan (32 tuổi), sở hữu 7,2 tỉ USD từ công ty phát triển bất động sản Country Garden. Cô đã kết hôn nhưng chưa có con.

Có thể đưa ra một vài kết luận về mặt tuổi tác ở những tỷ phú của quốc gia đông dân nhất thế giới này: Phần lớn họ ở độ tuổi 40 nhưng những người giàu nhất thường ở độ tuổi 60 trở lên, chứng tỏ phải có một thời gian dài tích luỹ tư bản mới giàu "sụ" như thế.

Điều thú vị hơn nằm ở tình trạng hôn nhân và số lượng con cái của những người này. Nếu cho rằng Trung Quốc đã áp dụng chính sách 1 con thành công thì có lẽ bạn đã nhầm.

Những tỉ phú đã lớn tuổi có thể có con trước khi chính sách 1 con được ban bố vào năm 1979, nhưng số người này không nhiều. Bởi hiện 1/3 trong 100 tỉ phú giàu nhất Trung Quốc có nhiều hơn 1 người con và 8 trong số đó thậm chí có 3 hoặc 4 con. Chỉ có 1/5, tức 21 trong 100 tỉ phú là “gương mẫu”.

Trong khi đó, gần 1/3 tức khoảng 31 người đã kết hôn nhưng chưa có người nối dõi. Có 15 tỉ phú vẫn chưa lập gia đình và 2 tỉ phú khác đã li dị “lẫn nhau” (nữ tỉ phú bất động sản Wu Yajin với 4,2 tỉ USD và tỉ phủ Cai Kui với 2,6 tỉ USD).

Tóm lại những thông tin trên có thể cho ra những con số sau: Có 31 tỉ phú có nhiều hơn 1 người con, 21 tỉ phú có 1 người con, 31 tỉ phú đã kết hôn nhưng chưa có con, 15 tỉ phú chưa từng kết hôn và 2 tỉ phú đã ly dị.

Từ đó cho thấy một vài xu hướng thú vị về giới nhà giàu Trung Quốc.

Thứ nhất, nếu bạn giàu có, chính sách 1 con có vẻ như không áp dụng đối với bạn, dù cho phần lớn các đại gia Trung Quốc vẫn gương mẫu theo đúng luật. Bên cạnh đó, có một tỉ lệ lớn tỉ phú có lẽ là quá bận rộn để có con, trong khi một số đáng kể khác thậm chí là quá bận để kết hôn.

Tựu chung lại thì cho đến nay, bên cạnh khoảng một nửa tỉ phú đã có người thừa kế thì khoảng một nửa còn lại chưa từng rờ vào tờ hôn thú hay đến bất kỳ một văn phòng đăng ký kết hôn nào. Vậy thì ai sẽ thừa kế đống tài sản kếch xù của họ khi họ qua đời?

Theo Trí Dũng
Một Thế giới
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước