1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Thuyền trưởng của VN-Index" nhận quyết định nghỉ hưu

(Dân trí) - Sau 20 năm gắn bó với thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch HoSE sẽ về hưu theo chế độ từ 1/11 tới sau khi đã góp công đưa vốn hóa HoSE tăng 1.347 lần, đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng như hiện nay.

Ông Trần Đắc Sinh sẽ nghỉ hưu từ 1/11 tới
Ông Trần Đắc Sinh sẽ nghỉ hưu từ 1/11 tới

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố thông báo Quyết định của Bộ Tài chính về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với ông Trần Đắc Sinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị HoSE.

Theo đó, ông Trần Đắc Sinh sinh ngày 1/10/1956 sẽ được nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH từ ngày 1/11/2016 sau 5 năm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của HoSE (từ tháng 12/2011). Trước đó, ông Sinh từng giữ chức Tổng Giám đốc HoSE.

Đây là lãnh đạo thứ hai của HoSE nghỉ chế độ trong năm 2016. Hồi đầu tháng 3, bà Phan Thị Tường Tâm - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của HoSE cũng đã nghỉ hưu theo chế độ. Sau đó, ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HOSE thay cho bà Tâm.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin về người kế cận sẽ lãnh đạo HoSE thay ông Trần Đắc Sinh.

Ông Trần Đắc Sinh là người có công rất lớn trong sự ra đời và phát triển của HoSE. Năm 1996, khi đó ông Sinh đang giữ chức Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp ở Lâm Đồng thì được thuyết phục ra Hà Nội thành lập Ủy ban chứng khoán Nhà nước và từng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường đầu tiên của UBCKNN.

Năm 1998, ông Sinh quay lại TPHCM để tìm địa điểm thành lập HoSE, hồi đó là Trung tâm giao dịch chứng khoán. Sau 3 năm chuẩn bị thì đến tháng 7/2000, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức đi vào hoạt động.

Sau 20 năm gắn bó với cơ quan này, ông Trần Đắc Sinh đã đưa HoSE từ mốc chỉ có hai doanh nghiệp niêm yết với vốn hóa thị trường chỉ đạt 986 tỷ đồng, chiếm 0,28% GDP vào năm 2000, lên con số 309 doanh nghiệp niêm yết hiện nay, vốn hóa tăng 1.347 lần, đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng. Chính vì vậy nên ông Sinh thường được gọi là "vị thuyền trưởng của VN-Index".

Bích Diệp