1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

ĐBSCL

Thương lái về vùng sâu, vùng xa mua lúa

(Dân trí) - Ngày 15/3, sau khi Thủ tướng đồng ý thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo, giá lúa bắt đầu tăng, nhiều thương lái xuống tận vùng sâu, vùng xa để mua. Các doanh nghiệp cũng đã được ngân hàng giải ngân để thu mua tạm trữ.

Đã có nhiều thương lái xuống tận vùng sâu, vùng xa mua lúa
Đã có nhiều thương lái xuống tận vùng sâu, vùng xa mua lúa

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

* Trung Quốc trúng thầu cung cấp đầu máy xe lửa cho Nam Phi

* VN-Index tăng gần 6 điểm, vốn ngoại tiếp tục bị rút ròng

* Mỹ từng tính cô lập Nga khỏi hệ thống giao dịch USD

* Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ quan chức đường sắt nhận hối lộ

Sau khi Thủ tướng chỉ đạo triển khai việc thu mua tạm trữ, đến thời điểm này, các tỉnh thành khu vực ĐBSCL đã hoàn thành việc giao chỉ tiêu tạm trữ cho các doanh nghiệp.
 
Cũng theo chỉ đạo của Chính phủ, các ngân hàng cũng sẵn sàng giải ngân cho các doanh nghiệp thu mua tạm trữ, các ngân hàng cho vay tối đa 6 tháng, nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất vay ngân hàng trong 4 tháng với mức lãi suất tối đa 7%/năm.

Chiều ngày 24/2,trao đổi với báo chí, giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ cho biết: Đợt thu mua tạm trữ lần này TP Cần Thơ có 22 doanh nghiệp tham gia, được giao chỉ tiêu với tổng số 137.000 tấn gạo.

Hiện Cần Thơ có 22 doanh nghiệp tham gia tạm trữ thu mua lúa gạo
Hiện Cần Thơ có 22 doanh nghiệp tham gia tạm trữ thu mua lúa gạo

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công ty Gentraco (Cần Thơ) cho biết: Doanh nghiệp được giao chỉ tiêu thu mua 19.000 tấn gạo. Hiện nay Công ty thu mua trung bình từ 300 đến 500 tấn lúa/ngày và trên dưới 1.000 tấn gạo/ngày. Giá lúa mua tại kho giao động từ 6.200 đồng đến 6.300 đồng/kg. Ông Kiên cũng cho biết thêm: Sáng nay, 24-3-2014, Công ty đã được ngân hàng giải ngân thu mua tạm trữ theo quy định của Chính phủ.

Hoàng Tùng

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước