1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thương lái lũng đoạn nông sản: Tuyên truyền cho đến khi họ tự giác!?

(Dân trí) - “Tuyên truyền để làm sao bộ phận thương lái này tự giác đặt lợi ích của người sản xuất, lợi ích của xã hội và lợi ích của chính họ ở mức phù hợp, tránh việc lợi dụng ép cấp, ép giá người nông dân” – Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời về xử lý tình trạng thương lái lũng đoạn thị trường nông sản.

“Bao giờ Bộ trưởng Công thương có thể triệt hạ được những thương lái hay ăn chặn giữa người sản xuất nói chung và người tiêu dùng để giải quyết dứt điểm điệp khúc được mùa mất giá và được giá mất mùa?” – Đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội) chất vấn Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại phiên chất vấn hôm nay (17/11).

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá cao về vai trò của thương lái trong kết nối người nông dân với các địa chỉ tiêu thụ
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá cao về vai trò của thương lái trong kết nối người nông dân với các địa chỉ tiêu thụ

Tuy nhiên, trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá, trong bối cảnh nền sản xuất nông nghiệp Việt Nam vẫn đang phân tán nhỏ lẻ, thương lái vẫn giữ những vai trò nhất định.

Đây là bộ phận giữ trọng trách kết nối nhà sản xuất nông sản là người nông dân và người tiêu thụ là doanh nghiệp chế biến.

Bộ trưởng cho biết, ở những địa bàn xa xôi như đồng bằng Sông Cửu Long hoặc miền núi, các doanh nghiệp chưa có điều kiện tổ chức thu mua nông sản của người nông dân, vai trò của thương lái là hết sức cần thiết.

“Chúng tôi cho rằng phải nhìn nhận vai trò của thương lái ở giác độ như thế. Ở góc độ khách quan phải thấy được vai trò của họ trong khi hoạt động của doanh nghiệp nhà nước hay mô hình hợp tác xã không có điều kiện vươn tới những vùng này” – ông Hoàng phân tích.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý, chỉ ủng hộ những thương lái làm ăn nghiêm túc, còn với bộ phận những thương lái có hành vi lợi dụng cơ chế kinh tế thị trường để ép giá người nông dân thì kiên quyết phản đối và cần thiết phải xử lý.

“Tính đến sự cần thiết của thương lái trong bối cảnh hiện nay và tính đến tương lai, chúng tôi nghĩ rằng phải làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền để làm sao bộ phận thương lái này tự giác đặt lợi ích của người sản xuất, lợi ích của xã hội và lợi ích của chính họ ở mức phù hợp, tránh việc lợi dụng ép cấp ép giá người nông dân” – Bộ trưởng Hoàng cho hay.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng cho biết, về quản lý nhà nước, nếu phát hiện được hành vi sai phạm thì cần phải xử lý nghiêm để răn đe cho những trường hợp khác.

Vai trò của các doanh nghiệp cũng được Bộ trưởng đặt ra, trong đó có cả những doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp theo mô hình kinh tế tập thể, các hiệp hội phải tăng cường hơn nữa sự kết nối người sản xuất với các địa chỉ tiêu thụ.

Người đứng đầu Bộ Công Thương cũng gán trách nhiệm cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho rằng Bộ này cùng với với các bộ ngành khác, các địa phương cần nghiên cứu để có biện pháp phù hợp, hữu hiệu hơn trong việc gắn kết các nhà: nhà sản xuất, nhà nông, doanh nghiệp và cơ quan ngân hàng.

Tất cả những yếu tố này sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp vươn ra kết nối người nông dân với thị trường tiêu thụ.

Trao đổi thêm về trách nhiệm triệt tiêu hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng khỏi thị trường, Bộ trưởng Hoàng cho hay, đây là những vấn nạn của xã hội và không thể để kéo dài như hiện nay.

“Tuy nhiên nếu đặt vấn đề “triệt tiêu hoàn toàn” những hành vi này trong khi nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường và độ mở của nền kinh tế lớn thì chúng tôi cho rằng còn rất khó khăn, đòi hỏi có thời gian” – ông nói.

Vì vậy, theo Bộ trưởng, mục tiêu trước mắt chỉ nên đặt ra là “kiềm chế và giảm dần” hành vi này.

Bích Diệp

Thương lái lũng đoạn nông sản: Tuyên truyền cho đến khi họ tự giác!? - 2