1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thương chiến Mỹ - Trung: Hai nước sẽ đàm phán lại tại Thượng Hải

(Dân trí) - Đại diện Bộ Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Steven Mnuchin chuẩn bị gặp Phó Thủ tướng Liu He tại Thượng Hải, Trung Quốc.

“Việc Trung Quốc quyết định tổ chức các cuộc đàm phán vào tuần tới với Hoa Kỳ tại Thượng Hải có thể là một dấu hiệu mới cho thấy Bắc Kinh đang sửa đổi chiến lược của mình khi chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại kéo dài”, các nhà phân tích cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Steven Mnuchin cho biết, có rất nhiều vấn đề cần bàn đến về cuộc chiến tranh thương mại, và cuộc họp được mong đợi sẽ có một vài thỏa thuận được thực hiện.

Các nhà phân tích cho rằng bằng cách chọn trung tâm tài chính toàn cầu Thượng Hải thay vì trung tâm chính trị của Bắc Kinh, Trung Quốc đã cố gắng hạ thấp các khía cạnh chính trị của các cuộc đàm phán và nhấn mạnh đến các yếu tố thương mại.

Thương chiến Mỹ - Trung: Hai nước sẽ đàm phán lại tại Thượng Hải - 1
Larry Hu, nhà kinh tế trưởng của Trung Quốc tại Macquarie Capital, cũng lưu ý rằng Thượng Hải đã đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong quan hệ Mỹ-Trung.

“Tầm quan trọng của Thượng Hải đã được ghi nhận trong lịch sử”, ông Hu nói, đề cập đến văn kiện ngoại giao đã ký giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vào năm 1972 trong chuyến thăm của Tổng thống Richard Nixon.

“Tài liệu này, là một phần của Ba Thông cáo chung, đã mở đường cho Bắc Kinh và Washington thiết lập các mối quan hệ ngoại giao chính thức vào cuối thập kỷ đó”, ông Hu nhấn mạnh.

Cuộc gặp sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của hai nước để đàm phán về các điều khoản cũng như tương lai của cuộc chiến thương mại, kể từ khi các cuộc đàm phán sụp đổ vào tháng Năm mà không có thỏa thuận nào vì Hoa Kỳ đổ lỗi cho Trung Quốc từ bỏ những cam kết trước đó, trong khi Trung Quốc đổ lỗi cho Hoa Kỳ vì đòi hỏi quá nhiều thứ.

Shen Jianguang, nhà kinh tế trưởng tại JD Digits và là người luôn theo dõi nền kinh tế Trung Quốc, cho biết: “Trung Quốc đang thay đổi địa điểm của các cuộc đàm phán để gửi một thông điệp rằng thương mại nên là thương mại, và chính trị nên là chính trị.”

Ông nói thêm rằng, “sự lựa chọn Thượng Hải ngụ ý rằng Trung Quốc đang cố gắng tập trung vào các vấn đề kỹ thuật như việc Mỹ nới lỏng các hạn chế bán hàng đối với Huawei Technologies và Trung Quốc mua sản phẩm nông nghiệp của Mỹ thay vì các vấn đề chính trị sẽ khó giải quyết hơn".

Chang Jian, nhà kinh tế trưởng của Trung Quốc tại Barclays, nói thêm: “Sự lựa chọn của Thượng Hải là một dấu hiệu cho thấy mục tiêu ban đầu của các cuộc đàm phán sẽ là nhỏ hơn, tập trung nhiều hơn vào các thỏa thuận xuất nhập khẩu cụ thể thay vì thay đổi thể chế buôn bán trong mô hình kinh tế của Trung Quốc”.

Các thỏa thuận ban đầu để bắt đầu cuộc họp được đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố sẽ miễn thuế cho 110 sản phẩm của Trung Quốc, bao gồm thiết bị y tế và linh kiện điện tử quan trọng, trong số các hàng hóa nhập khẩu. Trong khi đó, Trung Quốc cho biết một số công ty của quốc gia này sẽ mua các sản phẩm nông nghiệp được miễn trừ thuế quan của Mỹ.

Liao Qun, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng quốc tế Trung Hoa cho biết, một sự thay đổi địa điểm có thể bơm luồng không khí trong lành vào các cuộc đàm phán.

“Thượng Hải là cửa sổ của cải cách và mở cửa Trung Quốc và là trung tâm kinh tế của đất nước”, Liao nói. “Đây có thể là một động thái tích cực”

Thùy Dung

Theo Scmp