1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hải Phòng:

Thực phẩm ngày Tết không khan hiếm

(Dân trí) - Ngay từ chiều mùng 1 Tết, thực phẩm tươi sống và rau, củ quả đã được bán tại các chợ dân sinh, dù giá tăng 15-25% so với ngày thường. Khách mua dễ dàng tìm thấy cá, tôm, ngao và những loại rau muống, mồng tơi, quả bầu để điểm vào bữa ăn ngày Tết nhiều thịt.

Dạo qua chợ Đổ, Sở Dầu, Quán Toan và các chợ cóc ở các vùng quê Hải Phòng, người mua có thể tìm được nguồn thực phẩm và rau củ quả tươi để phục vụ cho bữa ăn nhiều đạm ngày Tết. Giá cả nhích hơn so với ngày thường, tuy nhiên, người mua vẫn có thể chấp nhận được mức giá của ngày đầu năm mới.

Thực phẩm ngày Tết không khan hiếm - 1

“Tuy hôm nay các hàng cá và tôm chưa thực sự nhiều như những ngày chợ bình thường nhưng giá cả cũng không tăng là mấy. Chúng tôi đi chợ lấy may, lấy lộc buôn bán cho cả năm là chính. Khách mua thấy giá có cao hơn khoảng 15-25% so với ngày thường nhưng không kì kèo, thêm bớt vì ai cũng biết chợ ngày Tết…” – chị Cúc Phương, người bán hàng cá cho biết.

Theo đó, cá trắm giá dao động từ 70.000 - 85.000 đồng/kg, cá rô phi giá 45.000 - 55.000 đồng/kg, cá chép giá 65.000 - 75.000 đồng/kg; tôm sú 335.000 – 365.000 đồng/kg; ngao giá 20.000 – 25.000 đồng/kg; thịt bò giá 270.000 – 290.000 đồng/kg; xương cục giá 130.000 đồng/ kg. Giá cả phụ thuộc vào loại hàng to hoặc bé, hàng loại 1, loại 2…

Thực phẩm ngày Tết không khan hiếm - 2

Rau các loại giá tăng không đáng kể, riêng chỉ tăng giá cao đối với rau muống giá 10.000 - 13.000 đồng/mớ, rau mồng tơi giá 12.000 – 14000 đồng/mớ. Rau cải cúc, cải đắng giá 5.000 – 6.000 đồng/mớ. Rau cần giá 8.000 – 10.000 đồng/mớ. Rau xà lách giá 17.000 – 20.000 đồng/kg. Nấm kim châm giá 30.000 đồng/túi, nấm đùi gà giá 50.000 đồng/kg. Cải thảo giá 18.000 - 20.000 đồng/kg. Dưa chuột giá 25.000 – 28.000 đồng/kg…

Giá các loại thực phẩm và rau, củ quả tăng không đáng kể, do thời tiết Tết năm nay ấm hơn so với mọi năm. Người nông dân không ngần ngại ra đồng khai xuân sớm, hái rau đưa về các chợ dân sinh. Rau trên các vườn trồng cũng nhờ thời tiết ấm áp nên rau phát triển thuận lợi. Do đó thị trường rau không khan hiếm. Các loại cá tôm cũng được người nông dân đánh bắt một cách dễ dàng bởi thời tiết không mưa rét. Giá cả thực phẩm Tết năm nay tại các chợ dân sinh khiến người mua “dễ thở”.

Thực phẩm ngày Tết không khan hiếm - 3

“Đi chợ Tết năm nay không có cảm giác mình bị mất tiền như mọi năm. Thực phẩm dễ mua lắm. Giá không quá cao. Riêng chỉ có xương cục để ninh lấy nước dùng mình thấy là đắt. Thịt ăn nhiều rất ngấy nên từ hôm qua nhà mình đã ra chợ mua cá, tôm và các loại rau về làm lẩu. Tất cả các mặt hàng nhìn chung giá có lên hơn so với ngày thường nhưng không bị quá khét. Vì thế, người mua như mình có thể chấp nhận được. Mua rau về ăn thoải mái, chứ không phải mua rón rén…” – Chị Hiền Lương cười nói.

Hương Trang

Thực phẩm ngày Tết không khan hiếm - 4