1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thủ tướng: Sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả

(Dân trí) - “Tỉnh Hậu Giang phải lấy sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp về môi trường pháp lý, tiếp cận thị trường cùng những điều kiện thuận lợi nhất, tạo động lực cho nhà đầu tư phát triển”. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, trao đổi với các đại biểu tại hội nghị

Sáng nay (28/9), tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 với chủ đề “Hậu Giang- Tiềm năng - Đầu tư và Phát triển”.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và khoảng 700 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hậu Giang kêu gọi đầu tư 7 dự án với tổng vốn dự kiến 261 triệu USD

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lữ Văn Hùng cho biết, mục tiêu và kỳ vọng đối với hội nghị là phải đạt được hiệu quả cao nhất, nghĩa là phải tìm kiếm, mời gọi được nhà đầu tư thích hợp đầu tư vào những dự án mà tỉnh đang kêu gọi đầu tư. Bên cạnh đó, phải tạo dấu ấn cho các doanh nghiệp biết đến nhiều hơn về Hậu Giang, một tỉnh có tới 87% diện tích là đất sản xuất nông nghiệp và 70% dân số trong độ tuổi lao động.

Báo cáo tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: Hậu Giang hiện có 2 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp tập trung, với tổng diện tích là 1.530 ha, đã thu hút 29 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 808 triệu USD.

Thủ tướng Chính phủ chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Hậu Giang và các địa phương
Thủ tướng Chính phủ chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Hậu Giang và các địa phương

Ngoài các chính sách ưu đãi chung, Hậu Giang còn có những chính sách ưu đãi riêng cho các nhà đầu tư, như: Miễn 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 10% miễn từ 11 đến 15 năm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Đồng thời, tỉnh sẽ áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào tỉnh theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định…

Về thủ tục đầu tư Hậu Giang quan tâm giải quyết nhanh các thủ tục, chỉ trong 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư.

Ông Nguyễn Phương Lam, Phó giám đốc VCCI Cần Thơ chia sẻ: Hậu Giang chưa nằm trong tốp tốt có chỉ số năng lực cạnh tranh công bố hàng năm nhưng một số chỉ tiêu tích cực cho thấy Hậu Giang đang có những nỗ lực đáng kể. Hậu Giang từng đứng đầu cả nước về chỉ số gia nhập thị trường năm 2015, trong năm 2016, Hậu Giang tiếp tục khẳng định là tỉnh tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai tốt trong đầu tư, kinh doanh khi được đánh giá xếp hạng 6/63 tỉnh, thành cả nước.

Ông Nguyễn Phương Lam - Phó giám đốc VCCI Cần Thơ cho biết, số ngày doanh nghiệp làm thủ tục ĐKKD ở Hậu Giang chỉ mất bình quân 5 ngày, tốp 2 cả nước, trong thực tế những hồ sơ đơn giản cấp trong 1 ngày
Ông Nguyễn Phương Lam - Phó giám đốc VCCI Cần Thơ cho biết, số ngày doanh nghiệp làm thủ tục ĐKKD ở Hậu Giang chỉ mất bình quân 5 ngày, tốp 2 cả nước, trong thực tế những hồ sơ đơn giản cấp trong 1 ngày

“Các chỉ số khác như số ngày làm thủ tục ĐKKD chỉ mất bình quân 5 ngày, tốp 2 cả nước, trong thực tế những hồ sơ đơn giản cấp trong 1 ngày… là những điểm nổi bật của tỉnh Hậu Giang được doanh nghiệp đánh giá trong năm qua. Đây là một trong những điểm quan trọng đối với doanh nghiệp khi quan tâm đầu tư vào Hậu Giang”, ông Lam cho biết.

Hội nghị xúc tiến lần này, Hậu Giang kêu gọi đầu tư 7 dự án với tổng vốn dự kiến 261 triệu USD. Trong đó, chú trọng vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp chế biến nông sản; thương mại, dịch vụ phát triển theo chuỗi cung ứng và tiêu thụ hàng hóa; xây dựng các điểm và kết nối tuyến du lịch.

Lãnh đạo tỉnh phải đồng hành cùng doanh nghiệp trong giải quyết khó khăn

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm nay sẽ là cơ hội tốt để các đối tác đầu tư trong và ngoài nước có cái nhìn toàn diện, sâu sắc, cập nhật hơn về tiềm năng, thế mạnh, văn hóa và con người Hậu Giang, đặc biệt là nắm bắt rõ những chính sách, những dự án kêu gọi đầu tư, từ đó tìm kiếm cho mình những cơ hội đầu tư, kinh doanh hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau giữa các địa phương trong vùng ĐBSCL đối với Hậu Giang. Điều đó không chỉ biểu hiện trong quan điểm mà cả trong những hành động thiết thực.

Thủ tướng chính phủ, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Thủ tướng chính phủ, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thủ tướng nhấn mạnh: Hậu Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế quan trọng, nhất là nguồn nguyên liệu nông nghiệp rất dồi dào, như lúa chất lượng cao, cây ăn quả… Bên cạnh đó, nguồn lao động với lượng lớn những người trẻ tuổi cùng đặc tính cần cù chăm chỉ sẽ là niềm kỳ vọng tốt cho tương lai. Đặc biệt, niềm tin của các nhà đầu tư vào tỉnh Hậu Giang ngày càng rõ nét, đây là điều rất quan trọng.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục có tầm nhìn chiếc lược, xây dựng chính sách phát triển trong bức tranh tổng thể vùng ĐBSCL. Trong đó, cần chú trọng liên kết chặt chẽ với các địa phương trong vùng và TPHCM; Phải xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi, có phẩm chất tốt, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển, tạo ra nhiều việc làm cho địa phương.

“Tỉnh Hậu Giang phải lấy sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp về môi trường pháp lý, tiếp cận thị trường cùng những điều kiện thuận lợi nhất, tạo động lực cho nhà đầu tư phát triển”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh phải đồng hành cùng doanh nghiệp trong giải quyết khó khăn, đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp, xem việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang trao chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp
Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang trao chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp

Hậu Giang cần đặc biệt quan tâm đến giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo lao động nông thôn. Cần phát triển mạnh mẽ du lịch, dịch vụ, tuyên truyền quảng bá về du lịch làng nghề, làng quê, văn hóa, ẩm thực…

Tỉnh cần đặc biệt chú trọng đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị cần có chiến lược kinh doanh dài hơi, bền vững. Đề cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường. “Sông nước mênh mông thế này mà xả thải thì cả làng, cả xóm, cả mấy tỉnh ô nhiễm chứ không chỉ một tỉnh. Phải lo cho cái chung. Trung ương, Quốc hội đều đặt vấn đề phải xử lý nghiêm việc này”, Thủ tướng nói.

Cùng ngày, tại hội nghị cũng đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư giữa tỉnh Hậu Giang và các doanh nghiệp, với tổng giá trị nguồn vốn đầu tư trên 94.500 tỷ đồng, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương.

Lễ ký kết “Hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025”; Lễ ký kết hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang với Hiệp hội Doanh nghiệp Úc, Hiệp hội Doanh nghiệp Lào và Lễ trao Quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án trên địa bàn tỉnh, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 4.500 tỷ đồng.

Phạm Tâm