1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thủ tướng chỉ đạo không để tình trạng “nước đổ đầu vịt”

(Dân trí) - Cuối chiều nay (29/4), ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết, sau hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo VCCI tập hợp các ý kiến của doanh nghiệp chuyển đến các địa phương có liên quan và chỉ đạo giải quyết đến nơi đến chốn, không để tình trạng “nước đổ đầu vịt”.

Thông điệp Thủ tướng từ vụ quán cà phê Xin Chào

Cuối giờ chiều 29/4, tại Dinh Thống Nhất (TPHCM) đã diễn ra họp báo về kết quả hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, mục đích của hội nghị là để Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hiệp hội trong và ngoài nước, từ đó có biện pháp tháo gỡ, phát triển nền kinh tế. Đây là hội nghị quan trọng.

Văn phòng Chính phủ họp báo sau hội nghị Thủ tướng với Doanh nghiệp
Văn phòng Chính phủ họp báo sau hội nghị Thủ tướng với Doanh nghiệp

Sau khi nghe ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và ý kiến các doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận: Doanh nghiệp là đội quân tiên phong để phát triển kinh tế và doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò nòng cốt và khẳng định sẽ bảo vệ doanh nghiệp làm ăn và bảo vệ tài sản doanh nghiệp, không hình sự hoá các quan hệ kinh tế mà sẽ xử lý nghiêm các hành vi hình sự hoá quan hệ dân sự.

Thủ tướng Chính phủ đảm bảo các doanh nghiệp không bị phân biệt mà bình đẳng trước pháp luật; Đảm bảo nhất quán mang tính lâu dài về chính sách. Các cơ quan nhà nước ban hành chính sách trên nguyên tắc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân và nhận khó khăn về cơ quan nhà nước.

Thủ tướng chỉ đạo không để tình trạng “nước đổ đầu vịt”
Thủ tướng chỉ đạo không để tình trạng “nước đổ đầu vịt”

15h chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã triệu tập các Bộ trưởng để tập trung giải quyết các vấn đề doanh nghiệp phản ánh sáng nay, đồng thời chỉ đạo Văn phòng Chính phủ tập hợp các nhóm vấn đề để đưa vào Nghị quyết phát triển doanh nghiệp.

Ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, hội nghị này không thể giải quyết hết những vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị nhưng mang lại thông điệp rất lớn: Đó là sự truyền lửa, khôi phục niềm tin. Như vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào, Thủ tướng đã chỉ đạo dừng ngay việc khởi tố, đó là thông điệp mà Thủ tướng muốn nhắn nhủ rằng Việt Nam đang tích cực cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư.

Đại diện Bộ ngành trả lời tại họp báo sau Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với doanh nghiệp 2016


Đại diện các Bộ ngành trả lời báo chí

Đại diện các Bộ ngành trả lời báo chí

Ngay chiều 29/4, Thủ tướng đã yêu cầu các thành viên Chính phủ thảo luận ngay Nghị quyết về phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn tới. Kỳ họp tới, Chính phủ sẽ thông qua Nghị quyết này.

Tại hội nghị, VCCI đã nhận 338 kiến nghị của doanh nghiệp, trong đó 2/3 kiến nghị đang được các Bộ ngành xem xét trả lời. Chủ tịch VCCI khẳng định: “Cuộc gặp này không kết thúc mà là sự mở đầu để các doanh nghiệp kiến nghị với Thủ tướng những khó khăn vướng mắc cũng như hiến kế để phát triển kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh”.

Ông Vũ Tiến Lộc cho biết, sau hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo VCCI tập hợp các ý kiến của doanh nghiệp chuyển đến các địa phương có liên quan và chỉ đạo giải quyết đến nơi đến chốn, không để tình trạng “nước đổ đầu vịt”.

Không chủ trương đánh đổi môi trường để lấy dự án

Chỉ đạo của Thủ tướng về vụ cá chết ở miền Trung

Nói về vụ cá chết ở miền Trung, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo rất sớm và quyết liệt. Thủ tướng cử ngay Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các Bộ ngành liên quan đi khảo sát thực tế tại địa phương.

Đây là vụ việc khá phức tạp, xảy ra trên diện rộng 4 tỉnh và lần đầu tiên xảy ra hiện tượng lớn như vậy nên Thủ tướng chỉ đạo các Bộ và địa phương tập trung với tinh thần cao nhất, ứng dụng khoa học tốt nhất để làm rõ và thông báo với người dân biết rõ nguyên nhân hải sản chết hàng loạt.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học & Công nghệ chủ trì, huy động các nhà khoa học trong nước và cần thiết Thủ tướng đồng ý mời chuyên gia nước ngoài xác minh nguyên nhân hải sản chết để đảm bảo minh bạch, khách quan, khoa học.

Dư luận mong sớm có kết luận nguyên nhân hải sản chết hàng loạt ở miền Trung
Dư luận mong sớm có kết luận nguyên nhân hải sản chết hàng loạt ở miền Trung

Thủ tướng giao Bộ Công an tập trung chứng cứ, nếu có sai phạm thì kiên quyết xử lý theo pháp luật. Giao Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn phối hợp địa phương rà soát các thiệt hại của người dân để hỗ trợ với tinh thần không để người dân thiếu và đói. Nghiêm cấm việc thu gom hải sản chết để kinh doanh. Hướng dẫn người dân không dùng hải sản chết và cảnh giác đối tượng buôn bán hải sản chết nếu có.

Liên quan đến những thông tin cho rằng nhà máy thép Formosa xả thải gây chết cá, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết, cho đến nay, ở góc độ cá nhân ông Đông chưa nhận kết luận chính thức nào về ảnh hưởng môi trường biển ở miền Trung. Do đó, không thể có đánh giá về môi trường liên quan đến Formosa.

“Tôi khẳng định không có chuyện đánh đổi môi trường để lấy dự án”, Thứ trưởng Đông khẳng định.

Công Quang

Thủ tướng chỉ đạo không để tình trạng “nước đổ đầu vịt” - 5