1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Thứ trưởng Công Thương: Đã có lúc phải trả giá vì thủy điện

(Dân trí) - Bộ Công Thương khẳng định không làm nhà máy thuỷ điện bằng mọi giá. Do đó, cơ quan quản lý sẽ lưu ý, tính toán tác động môi trường khi cho thực hiện các dự án có thuỷ điện như siêu dự án trên sông Hồng vừa được nhà đầu tư đề xuất.


Bộ Công Thương: Thực tế đã có những dự án thủy điện làm phải trả giá

Bộ Công Thương: Thực tế đã có những dự án thủy điện làm phải trả giá

Liên quan tới siêu dự án trên sông Hồng, tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương diễn ra chiều ngày 6/5, ông Đỗ Đức Quân, Phó Tổng cục trưởng Cục Năng lượng cho biết, hiện chưa có bất kỳ dự án thuỷ điện nào trên sông Hồng nằm trên quy hoạch do Bộ Công Thương phê duyệt.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng lưu ý: "Đây không phải dự án thuỷ điện mà là dự án giao thông thuỷ xuyên Á, có đập, âu thuyền để dâng nước lên. Theo đó, có thể kết hợp làm thủy điện".

Theo ông Quân: "Dự án giao thông thuỷ này có là siêu dự án hay không, quy mô thuộc trách nhiệm của Bộ kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giao thông Vận tải. Hiện dự án này mới ở giai đoạn nghiên cứu, sau này các bộ liên quan sẽ làm rõ. Còn quan điểm của chúng tôi, nếu có thể phát điện được để tận dụng tài nguyên nước thì có thể xem xét được".

"Giả sử chính phủ cho nghiên cứu mà có thể làm hiệu quả thuỷ điện, giá bán hợp lý thì sẽ ủng hộ. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là đề xuất sơ bộ và chưa có nghiên cứu kĩ bởi chưa có trong quy hoạch, cũng như chưa có hồ sơ chi tiết về thuỷ điện này. Chúng tôi cũng nhắc nhở nhà đầu tư nghiên cứu về môi trường, kế hoạch di dân… Hiện nhà đầu tư đề xuất cũng chưa làm được điều đó", ông Quân nói thêm.

Trao đổi về vấn đề này, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng nhấn mạnh: "Bộ Công Thương khẳng định không làm nhà máy thuỷ điện bằng mọi giá. Hiện đã có lúc chúng ta phải trả giá về môi trường, kể cả hạn hán, mưa lũ đã phải trả giá rồi. Do đó, cần lưu ý khi làm và tính toán tác động của môi trường khi thực hiện các dự án như thế này".

Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng nhiều lần khẳng định: “Chúng ta không bao giờ đổi môi trường để lấy cái gì bằng mọi giá. Môi trường không chỉ trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta mà còn con cháu chúng ta sau này”.

Trước đó, trong tài liệu đề xuất thực hiện dự án này của Công ty TNHH Xuân Thiện, Bộ Công Thương đánh giá, đây là dự án đa mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông thuỷ kết hợp với thuỷ điện, thực hiện theo hình thức BOO phù hợp với chủ trương xã hội hoá đầu tư của Nhà nước. Về việc kết hợp khai thác thuỷ điện tại các đập dâng trong dự án, Bộ Công Thương ủng hộ chủ trương giao Xuân Thiện Ninh Bình tiếp tục nghiên cứu để đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

Trong trường hợp dự án được các cấp có thẩm quyền đồng ý chủ trương đầu tư, Bộ Công Thương yêu cầu nhà đầu tư tổ chức lập hồ sơ và trình Bộ này xem xét bổ sung các nhà máy thuỷ điện trong dự án vào quy hoạch thuỷ điện và quy hoạch phát triển điện lực theo quy định. Bộ Công Thương cũng lưu ý tới điều kiện địa chất, thuỷ văn, các phương án đấu nối điện cũng như hiệu quả kinh tế của nhà máy thuỷ điện.

Tại buổi họp báo của Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều qua (5/5), đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự án này "chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến môi trường" nhưng ảnh hưởng như thế nào cần phải có báo cáo tác động môi trường. Ở giai đoạn ý tưởng sơ khai, dự án được sự đồng thuận cao từ các bộ ngành, địa phương.

Phương Dung