1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thu giữ nửa tấn khí N2O - chất “mồi” cho dân chơi tăng khoái cảm chơi “đồ”

(Dân trí) - Đã có nhiều hệ quả đáng tiếc xảy ra khi sử dụng bóng cười, nhưng gần đây, các cơ quan chức năng mới có động thái quản lý. Bên cạnh việc nghiên cứu đưa bóng cười vào danh mục ma tuý, lực lượng Quản lý thị trường cũng đã tăng cường thu giữ các bình khí N2O không có hoá đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Mới đây, ngày 15/5/2019, Đội QLTT số 5 tiến hành kiểm tra đột xuất Quán hát Karaoke Nắng Mai do ông Nguyễn Đức Thịnh làm chủ hộ kinh doanh vào khoảng 9 giờ tối. Quán karaoke này có địa chỉ, thôn Ao Đẫu (Hữu Lũng, Lạng Sơn).

Qua trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại quầy lễ tân có 04 bình khí N2O bằng kim loại trọng lượng 20 kg/bình và 02 bình khí N2O bằng kim loại trọng lượng 15 kg/bình, tổng trọng lượng là 110 kg.

Thu giữ nửa tấn khí N2O - chất “mồi” cho dân chơi tăng khoái cảm chơi “đồ” - 1

Thu giữ tại các quán karaoke

Tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở kinh doanh Karaoke không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp liên quan đến hàng hóa. Đội QLTT số 5 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, làm rõ tình tiết vụ việc phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó vài ngày (9/5), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại trên khâu lưu thông, Đội Quản lý thị trường số 7 - Cục QLTT Quảng Bình thậm chí còn thu giữ 500 kg khí nghi là N2O.

Thu giữ nửa tấn khí N2O - chất “mồi” cho dân chơi tăng khoái cảm chơi “đồ” - 2

QLTT Quảng Bình thậm chí còn thu giữ gần nửa tấn khí nghi là N2O

Theo đó, trong quá trình tiến hành kiểm tra đột xuất đối với phương tiện vận tải mang BKS 43C-043.82 do ông Lê Xuân Hưng (SN 1991, trú tại xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng từ Bắc vào Nam. Trên xe có rất nhiều hàng hoá không nhãn mác, giấy tờ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đáng chú ý, sau khi kiểm tra thì phát hiện, trên xe đang vận chuyển 59 bình kim loại có chứa khí (nghi là khí dinitơ monoxit N2O - khí gây cười) có trọng lượng 495kg, không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa tại thời điểm kiểm tra.

Mới đây, Bộ Công an cũng vừa có trả lời đối với cử tri tỉnh Bạc Liêu xoay quanh vấn nạn mua bán, sử dụng bóng cười tràn lan và dễ dàng như hiện nay. Mặc dù, đã có nhiều hệ luỵ xấu, nguy hiểm mà bóng cười gây hại tới sức khoẻ, thậm chí có thể gây chết người.

Bóng cười là chất xúc tác tăng độ “phê” cho dân chơi?

Theo Bộ Công an, bóng cười thực chất là quả bóng bay được bơm một loại khí có công thức hóa học là N2O (Dinitơ oxit hay nitrous oxide). Khí nếu thường xuyên sử dụng N2O có thể gây ra các rối loạn như cảm giác châm chích ở đầu các chi và đi đứng loạng choạng, rối loạn khí sắc, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhịp tim và hạ huyết áp, thiếu máu, thiếu B12. 

Hiện, N2O không nằm trong Danh mục các chất ma túy và tiền chất được ban hành theo Nghị định số 73/2018 của Chính phủ, mà là hóa chất được quản lý chuyên ngành bởi Bộ Công Thương.

Cụ thể, N2O thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Loại khí này chủ yếu sử dụng để gây tê, giảm đau trong lĩnh vực y tế hoặc dùng để đóng gói, bảo quản thực phẩm.

Thu giữ nửa tấn khí N2O - chất “mồi” cho dân chơi tăng khoái cảm chơi “đồ” - 3

Mua bán khí N2O rất dễ dàng mà không cần chứng minh là phục vụ cho mục đích gì

Như vậy, việc nhập khẩu, mua bán… chất N2O để sử dụng trong công nghiệp, phát triển kinh tế, xã hội được phép thực hiện nhưng được pháp luật quy định chặt chẽ.

Tuy là vậy, nhưng giới trẻ hiện nay thường xuyên sử dụng bóng cười cùng với các loại ma tuý tổng hợp, chất hướng thần,…để tăng độ “phê” trong các cuộc vui, nhất là tại các quán bar, các nơi có bật nhạc điện tử, nhạc gây kích thích thần kinh.

Anh N. (Ba Đình, Hà Nội) đã từng sử dụng qua rất nhiều chất kích thích và nhận rất nhiều hệ quả xấu với sức khoẻ. Anh N. đã phải dừng việc “chơi” đó lại để đảm bảo sức khoẻ.

Chia sẻ về nó, anh N. cho biết: “Bóng cười gây phê nhanh nhất, nhưng cũng tan rất nhanh so với các chất kích thích khác, nên người chơi thường không biết điểm dừng. Nhưng nếu người bình thường hút 4 - 5 quả bóng cười cỡ lớn một lúc sẽ quá sức và có nhiều tác hại.”

Thu giữ nửa tấn khí N2O - chất “mồi” cho dân chơi tăng khoái cảm chơi “đồ” - 4

Người bình thường hút 4 - 5 quả bóng cười cỡ lớn một lúc sẽ quá sức

“Các “dân chơi” sử dụng các chất kích thích như kẹo, ke, ma tuý thì chỉ dám dùng 1 loại. Nhưng nếu hút bóng cười hoặc hoặc hút cần rồi sử dụng các loại ma tuý khác sẽ không bị đột quỵ, mà độ phê lại tăng hơn nhiều. Vì thế, họ rất thích dùng bóng cười như chất “mồi” để tăng khoái cảm khi chơi “đồ”. Nhưng khi độ phê tăng lên thì rất nguy hiểm, không chỉ với bản thân người chơi, mà có thể là với cả những người xung quanh”, anh N. cho biết.

Tác hại của bóng cười trực tiếp và gián tiếp đều rất nguy hiểm tới người dùng và xã hội. Vì thế, theo Bộ Công an, khi có đủ căn cứ sẽ đề xuất Chính phủ đưa vào Danh mục các chất ma túy và tiền chất để có căn cứ đấu tranh, xử lý các đối tượng mua bán, vận chuyển, sản xuất, tổ chức sử dụng trái phép các chất này.

Thế Hưng