1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hà Nam:

Thu giữ 16 nghìn khẩu trang, 1500 chai nước rửa tay không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Từ ngày 28/2, đến ngày 4/3, lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam đã phát hiện, thu giữ 16 nghìn chiếc khẩu trang y tế, 1500 chai nước rửa tay không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đang chuẩn bị bán ra thị trường.

Vào tối 4/3, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Nam, phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nam bắt quả tang Lê Thị Duyên (SN 1994) trú ở phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên đang giao dịch, mua bán khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV thuộc địa phận xã Đại Cương, huyện Kim Bảng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 thùng cát tông bên trong chứa hơn 12 nghìn chiếc khẩu trang y tế không có tem nhãn theo quy định. Bước đầu Duyên khai nhận, mua khẩu trang trôi nổi trên thị trường qua mạng internet với giá 2 nghìn đồng/chiếc về để bán kiếm lời

Thu giữ 16 nghìn khẩu trang, 1500 chai nước rửa tay không rõ nguồn gốc - 1

Lực lượng chức năng thu giữ 6 thùng cát tông bên trong chứa hơn 12 nghìn chiếc khẩu trang y tế không có tem nhãn theo quy định (ảnh: Công an Hà Nam)

Trước đó, vào chiều 28/2, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nam bắt quả tang Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1998) trú ở xã Khả Phong, huyện Kim Bảng và Hoàng Thị Anh (SN 1993) trú ở xã Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên đang giao dịch, mua bán khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc tại khu vực Khu công nghiệp Đồng Văn II, thị xã Duy Tiên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng cát tông bên trong chứa 4 nghìn chiếc khẩu trang y tế không có tem nhãn theo quy định. Bước đầu Huyền và Anh khai nhận, mua khẩu trang trôi nổi trên thị trường qua mạng internet với giá 7,4 nghìn đồng/chiếc về để bán kiếm lời.

Cùng ngày, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý  tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Nam, phối hợp Đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Phủ Lý phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 29D-40914 chạy hướng Ninh Bình - Hà Nội, do Nguyễn Văn Thành (SN 1990), trú ở xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ điều khiển có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông đường bộ; tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, tiến hành kiểm tra hành chính.

Thu giữ 16 nghìn khẩu trang, 1500 chai nước rửa tay không rõ nguồn gốc - 2

Ô tô chở 30 thùng carton, bên trong chứa hơn 1000 chai nước rửa tay khô không có nhãn hàng hóa theo quy định (ảnh: Công an Hà Nam)

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe ô tô chở 30 thùng carton, bên trong chứa hơn 1000 chai nước rửa tay khô không có nhãn hàng hóa theo quy định.

Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam bắt quả tang Chu Văn Đông (SN 1985), trú tại xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý đang bán nước rửa tay sát khuẩn khô tại Khu công nghiệp Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên. Qua kiểm tra phát hiện có 500 chai nước rửa tay sát khuẩn khô không có tem nhãn theo quy định.

Đông không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến toàn bộ số hàng trên và khai nhận đã mua số nước rửa tay khô sát khuẩn trên thị trường qua mạng internet với giá 50 nghìn đồng/chai về bán kiếm lời.

Đức Văn