1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Thủ Đức: Bùng nổ giao dịch đón đường Tô Ngọc Vân mở rộng

(Dân trí) - Khu Đông đang đón nhận dòng vốn hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư hệ thống giao thông hạ tầng. Bên cạnh làm mới một số tuyến giao thông huyết mạch, các trục đường chính cũng đã và đang có định hướng nâng cấp mở rộng. Nổi bật phải kể đến tuyến Tô Ngọc Vân ngay trung tâm Thủ Đức sẽ được mở rộng lộ giới lên 30 mét, hoàn thành vào năm 2020.

Cú hích thần kỳ từ hạ tầng

Theo định hướng của TP.HCM, khu Đông sẽ được phát triển thành Khu đô thị sáng tạo rộng khoảng 22.000ha và có khoảng 1,5 - 2 triệu dân trong tương lai. Trong đó, Thủ Đức được xem là hạt nhân trong lộ trình phát triển do đây là nơi tập trung đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực với nhiều trường Đại học chất lượng cao. Nguồn lực từ Thủ Đức sẽ cung cấp cho Khu công nghệ cao tại Quận 9 và khu tài chính – hành chính tại Quận 2. Để đảm bảo tiến trình này, Thủ Đức đang được thành phố ưu tiên đầu tư, cải thiện hệ thống tiện ích và hạ tầng giao thông.

Các dự án ít ỏi xuất hiện quanh trục Tô Ngọc Vân được người mua săn đón
Các dự án ít ỏi xuất hiện quanh trục Tô Ngọc Vân được người mua săn đón

Mới đây, UBND TP.HCM vừa có quyết định đầu tư nâng cấp - mở rộng đường Tô Ngọc Vân lên 30m, dự kiến hoàn thiện vào năm 2020. Tuyến đường này có vai trò quan trọng kết nối đến sân bay Tân Sơn Nhất qua địa bàn các quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức. UBND TP.HCM cũng đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án đầu tư xây dựng đoạn Tô Ngọc Vân - Hiệp Bình - Cây Keo. Chính điều này làm cho giá nhà đất khu vực quanh ngã năm chợ Thủ Đức đến QL1 đang gia tăng khá mạnh.

Vốn là tuyến đường trung tâm, tập trung dân cư sầm uất bậc nhất Thủ Đức, việc mở rộng đường Tô Ngọc Vân tạo ra cú hích phát triển cho Quận này trong thời gian tới. Đồng thời khơi dòng giao thông, giúp cư dân Thủ Đức dễ dàng di chuyển tới các Quận lân cận như Q.1, Bình Thạnh, Gò Vấp, Q,2, Q.9. Việc di chuyển đến Bình Dương hay Đồng Nai cũng trở nên dễ dàng và thuận tiện.

Bùng nổ giao dịch

Ngay sau khi công bố thông tin đường Tô Ngọc Vân sắp được mở rộng, nhiều nhà đầu tư và người mua ở đang nhanh chóng tìm kiếm quỹ đất còn trống tại khu vực này nhằm đón đầu làn sóng tăng giá. Chị Minh Thùy, Q. Bình Thạnh chia sẻ, việc mở đường luôn tạo động lực khiến giá nhà đất tăng “phi mã”. Trong bối cảnh đường Tô Ngọc Vân là tuyến trọng điểm của Thủ Đức, BĐS khu Đông đang nóng sốt và được nhiều người tìm mua thì chỉ trong thời gian ngắn, tuyến Tô Ngọc Vân sẽ tăng giá là điều dễ dự báo.

Tuy nhiên, với nguồn cung sơ cấp gần như vắng bóng trong nhiều năm qua, khách hàng đang cố gắng tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thị trường thứ cấp hoặc dạng phân lô hộ lẻ. Gần đây nhất, trên mặt tiền đường Tô Ngọc Vân xuất hiện dự án Thăng Long Home Hưng Phú (giai đoạn 3) với nguồn cung khiêm tốn chỉ 51 sản phẩm (bao gồm 20 căn biệt thự ven hồ và 31 căn nhà phố). Ngay sau khi ra mắt, dự án nhanh chóng trở được khách mua săn tìm.

Không gian sinh sống hoàn hảo và tiềm năng sinh lời cao tại Thăng Long Home Hưng Phú là yếu tố thu hút khách ở thực và nhà đầu tư
Không gian sinh sống hoàn hảo và tiềm năng sinh lời cao tại Thăng Long Home Hưng Phú là yếu tố thu hút khách ở thực và nhà đầu tư

Thăng Long Home Hưng Phú sở hữu vị trí ngay ngã ba đường Tô Ngọc Vân – Cây Keo, liền kề đại lộ Phạm Văn Đồng. Đây là dự án cao cấp có quy mô 9,2 ha với tổng 215 căn nhà phố và biệt thự. Dự án dành hơn 66% để phát triển cây xanh và hệ thống tiện ích. Theo đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền, công ty DKRA Việt Nam, trước đó trong năm 2017, dự án đã có 2 đợt giao dịch thành công. Giá bán được công bố trong giai đoạn trước ở khoảng 27 triệu/m2. Tuy nhiên trong năm nay, cùng với tín hiệu khá tốt từ hạ tầng và khảo sát mức giá chung của thị trường, các sản phẩm còn lại được công bố với mức giá khoảng 38 triệu/m2. Dù vậy, đây vẫn được xem là mức giá khá cạnh tranh khi giá nhà đất quanh khu vực Tô Ngọc vân đang dao động ở mức 90 -120 triệu cho vị trí mặt tiền đường và 40- 60 triệu cho vị trí hẻm nhỏ.

Ông Trần Hiếu, Phó Tổng Giám đốc khối Tiếp thị và Kinh doanh công ty DKRA Việt Nam cho biết, rất nhiều khách hàng giao dịch thành công trong đợt 1 và 2 đã có lời khoảng 30% trong hơn nửa năm và đang có nhu cầu mua thêm sản phẩm để nhân đôi cơ hội. Hiện các sản phẩm cuối cùng đang ghi nhận có giao dịch khá sôi nổi, được nhiều nhà đầu tư tại TP.HCM quan tâm đặt chỗ.

P. Anh