1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Tĩnh:

Thu 4 tỷ đồng từ Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp lớn nhất từ trước tới nay

(Dân trí) - Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh năm 2019 đã thực sự mang lại cú hích lớn cho các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân sở hữu những giống cam nổi tiếng cũng như các sản phẩm nông nghiệp khác tại tỉnh này.

Như Dân trí đã thông tin, trong 3 ngày- từ 21 đến 23/12/2019- Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 3 đã được tổ chức tại quảng trường Trung tâm Thương mại Vincom, thành phố Hà Tĩnh.

Lễ hội lớn nhất trong 3 lần tổ chức có sự tham dự, khích lệ của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, các Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; đại diện các bộ, ban, ngành trung ương; các lãnh đạo, đại diện sở, ban ngành ở Hà Tĩnh.

Thu 4 tỷ đồng từ Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp lớn nhất từ trước tới nay - 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh 2019

Lễ hội lần này có sự tham gia của 69 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ có mô hình trang trại lớn với 88 gian hàng, trong đó có 48 gian hàng cam, bưởi, hoa quả và 40 gian hàng các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp...

Thu 4 tỷ đồng từ Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp lớn nhất từ trước tới nay - 2

Một gian hàng cam được trang trí bắt mắt

Thu 4 tỷ đồng từ Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp lớn nhất từ trước tới nay - 3

Trầm hương Phúc Trạch đặc biệt thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng

Theo thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, qua 3 ngày diễn ra, Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đã kích cầu tiêu dùng người dân trong tỉnh những ngày cuối năm với hơn 10.000 lượt người tham quan, mua sắm. Đặc biệt, trong đêm khai mạc có trên 3.000 lượt khách.

Trong đó, sản lượng cam, bưởi, quýt các doanh nghiệp, hợp tác xã bán ra khoảng 70 tấn cam, doanh thu 2,9 tỷ đồng; doanh thu từ các sản phẩm nông nghiệp, đồ mỹ nghệ, nhung hươu, bánh kẹo… đạt khoảng 1,1 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có lượng sản phẩm bán ra lớn, cho doanh thu cao như: Nhung hươu Chiến Sơn thu về 320 triệu đồng; doanh nghiệp tư nhân Hoài Luân bán ra 4 tấn cam với trên 150 triệu đồng; cơ sở giò me Tiến Giáp có doanh thu khoảng 100 triệu đồng...

Ngoài quảng bá, tạo lợi nhuận trực tiếp cho doanh nghiệp, lễ hội đã giúp nhiều tổ chức, đơn vị doanh nghiệp ký kết được các hợp đồng mua bán trong thời gian tới.

Sau ễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh, một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã quan tâm, liên hệ với Ban tổ chức để đăng ký tham gia vào các lần sau.

Văn Dũng