1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Trung Quốc:

"Thiên đường" mại dâm bị tróc nã, kinh tế Quảng Đông lao dốc

(Dân trí) - Chiến dịch truy quét gái mại dâm rầm rộ được chính quyền Trung Quốc triển khai hồi tháng 2 vừa qua đang khiến thành phố Đông Quản, nơi từng là trung tâm công nghiệp của Quảng Đông rơi vào cảnh lao đao khi nguồn thu từ hoạt động dịch vụ giảm mạnh.

“Chị Li Hong, chị nghĩ việc này sẽ kéo dài bao lâu?”

Bingbing, một gái mại dâm ngoài 20 tuổi trò chuyện với một người bạn tại một quán đồ ăn nhanh trên quận Changping. Trong bộ trang phục đen ôm sát cơ thể, cô gái trẻ này tò mò về chiến dịch truy quét mại dâm của thành phố. “Em ngồi không và chơi mạt chược suốt từ tháng 2 rồi. Em chẳng kiếm được xu nào”.

Đông Quản đã có đợt truy quét lớn đối với gái mại dâm
Đông Quản đã có đợt truy quét lớn đối với gái mại dâm

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

* 50% mẫu phân bón được kiểm tra có chất lượng kém

* MobiFone sẽ được cổ phần hóa ngay trong năm 2014

* Bộ Công thương khẳng định "không bênh EVN"

* Bộ mong 300.000 tỷ đồng “xã hội hóa” để làm hạ tầng

Bạn của Bingbing, Li Hong trông buồn bã. Người phụ nữ ngoài 30 tuổi này mặc chiếc áo trễ cổ và quần jean. Cả hai đều cắm cúi ăn trên phố Swan Lake, nơi từng là tuyến phố đèn đỏ khét tiếng của Đông Quản.

“Chị nghe rằng ít nhất nó phải kéo dài 3 tháng”, Li nói. “Chắc chúng ta sẽ không có được ngày nào tốt đẹp cho tới tháng 7 hoặc tháng 8.

Từng là trung tâm công nghiệp của tỉnh Quảng Đông, mại dâm đã trở thành một ngành kinh doanh nở rộ tại Đông Quản sau khi sản xuất công nghiệp lao dốc do khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Không ai biết chính xác có bao nhiều người làm việc trong ngành công nghiệp tình dục này. Các nhà phân tích địa phương ước tính vào thời kỳ cao điểm, thành phố có hơn 250.000 gái mại dâm, và hoạt động này tạo ra khoảng 50 tỷ nhân dân tệ (8 tỷ USD).

Tuy nhiên các tuyến phố đèn đỏ của Đông Quản đã trở nên tối tăm từ tháng 2 vừa qua, do chính quyền tiến hành truy quét gái mại dâm, sau một phóng sự của truyền hình trung ương về ngành công nghiệp tình dục nở rộ nơi đây.

Khoảng 6500 cảnh sát đã lục soát gần 2000 cơ sở giải trí, bắt giữ 162 người. Hàng chục quan chức địa phương bị đình chỉ chức vụ, với cáo buộc ngoảnh mặt làm ngơ. Chính quyền Quảng Đông cho biết chiến dịch này sẽ còn tiếp tục cho tới tháng sau.

Cả Li và Bingbing đều đang cân nhắc rời Đông Quản để hoạt động tại nơi khác. Li và nhiều quản lý khách sạn địa phương ước tính khoảng 70% gái mại dâm đã rời thành phố.

Cuộc truy quét có thể không khiến chúng tôi chết, nhưng nó sẽ giết chết thị trấn Changping kế bên và sau đó là Đông Quản. Không có lũ gái chúng tôi, Changping sẽ chỉ là một khu phố ma”, Li nói.

Câu hỏi về việc khi nào cuộc truy quét gái mại dâm kết thúc không chỉ là đề tài bàn tán của những cô gái như Bingbing và Li, mà rất nhiều người khác trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ của Đông Quản, từ lái xe taxi tới người bán hàng ăn vặt, chủ nhà trọ, khách sạn…cũng quan tâm.

Xie Runmei, chủ một công ty bất động sản tại phố Swan Lake cho biết tiền thuê một căn hộ 2 phòng đã giảm từ 1200 nhân dân tệ xuống 1000 nhân dân tệ. Giá nghỉ qua đêm tại khách sạn Manhattan gần đó cũng chỉ còn 178 nhân dân tệ, so với mức 298 nhân dân tệ hồi năm ngoái, Xie cho biết.

Rất nhiều lao động nhập cư đã rời bỏ Đông Quản
Rất nhiều lao động nhập cư đã rời bỏ Đông Quản

“Thậm chí chủ đất của chúng tôi cũng sẵn sàng giảm giá cho thuê để đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị ảnh hưởng”, Xie nói. “Rất nhiều cô gái và cả các nhân viên phục vụ khách sạn đều đã bỏ đi”.

Tại trung tâm thương mại Tân Hoa Nam, trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới vào thời điểm nó được khai trương năm 2005 với hơn 2000 gian hàng, ít nhất một nửa số gian hàng bị bỏ trống. “Những ngày này, cửa hàng của chúng tôi hầu như không có khách”, một nhân viên bán hàng may mặc cho biết.

Tình hình càng trở nên u ám hơn, khi ngành sản xuất vốn đã èo uột của Đông Quản giờ càng kém hấp dẫn trong mắt lao động nhập cư do lương thấp.

Trong năm ngoái, tốc độ tăng trưởng của thành phố này chỉ còn 6,1%, thấp xa mức 18,1% năm 2007. Số lượng đơn hàng cạn kiệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ rời bỏ thành phố do giá nguyên liệu thô, nhân công và thuê đất tăng cao. Kế đến người lao động cũng tháo chạy. Cuối năm ngoái, không ít công ty có tới 40% công nhân bỏ việc.

“Hầu hết các công ty đều có tới 30 - 40% công nhân bỏ việc hồi cuối năm ngoái, và nhiều người không trở lại Đông Quản trong năm nay”, một công ty tuyển dụng tại khu công nghiệp Tongsha cho biết. “Chúng tôi đang ghi nhận ngày càng nhiều công nhân rời thành phố và không trở lại”.

Trong bối cảnh đó, các cuộc truy quét mại dâm chỉ khiến tình hình kinh tế thêm tồi tệ, các chủ sử dụng lao động cho biết.

“Tôi nghĩ rằng cuộc truy quét không thể kéo dài nếu chính phủ muốn kinh tế tăng trưởng khả quan”, Xiao Gongjun, chủ một xí nghiệp tại Đông Quản nói. “Nếu ngày càng nhiều lao động nhập cư ra đi, cho dù là họ làm trong ngành công nghiệp tình dục hay sản xuất, đó cũng sẽ là một tổn thất cho ngành dịch vụ của Đông Quản, vốn chiếm hơn 60% GDP của thành phố”.

Lin Jiang, trưởng khoa thuế và tài chính, trường Lingnan, thuộc đại học Sun Yat-sen, và là nhà tư vấn cho chính quyền Đông Quản cũng đồng tình với nhận định này.

“Sẽ là không tốt cho thành phố nếu cư dân nhập cư tiếp tục ra đi và việc này trở thành một xu hướng dài hạn”, Lin nói. “Khách hàng nước ngoài sẽ giảm bớt số đơn đặt hàng bởi chủ các xí nghiệp giảm quy mô nhà xưởng. Các nhà hàng sẽ đóng cửa, trong khi giá bất động sản sụt giảm”.

Thanh Tùng
Theo SCMP

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước