1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng:

Thị trường quần áo thu đông đang “ấm” lên

(Dân trí) - Mặc dù mới chớm lạnh song những ngày qua thị trường đồ thu đông tại TP Đà Nẵng cũng đã bắt đầu “ấm” lên khi lượng khách đến mua sắm đồ thu đông tại các shop thời trang, chợ truyền thống ngày càng tăng.

Theo khảo sát của PV, tại các shop thời trang trên các tuyến phố Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Phan Châu Trinh, Điện Biên Phủ, các chợ truyền thống…đã trưng bày quần áo thu đông. Một số chủ shop thì bắt đầu gọi điện cho những khách hàng quen để thông báo hàng thu đông đã về. Trên các trang web mua bán, quần áo thu đông đã cũng mua bán khá sôi động.

 

Theo chị Thu, chủ cửa hàng quần áo trên đường Phan Châu Trinh, những ngày này lượng khách ghé vào cửa hàng mua đồ thu đông tăng 20 - 30 % so với ngày thường.

 

Thị trường quần áo thu đông đang “ấm” lên - 1
Thị trường quần áo thu đông đang “ấm” lên

 

Tuy mới chớm lạnh nhưng các loại quần áo thu đông năm nay đã khá đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng. Xu hướng thời trang năm nay vẫn chủ yếu tập trung vào chất liệu cotton, kaki, thun, len…với các mẫu áo vest dáng dài và ngắn, áo len có khuy. Màu sắc cũng khá bắt mắt với các gam màu như đỏ, vàng, cam, xanh lá cây, đen, lông chuột…

 

Trong đó, hàng len chiếm ưu thế với những mẫu phổ biến như áo len mỏng, cánh dơi, áo len cardigan kết hợp với những hạt cườm, hoa văn trẻ trung có giá từ 150 - 300 ngàn đồng/chiếc. Áo vest như thô, nhung, kaki, cotton, màu sắc khá bắt mắt có giá dao động từ 250 - 450 ngàn đồng/chiếc, cũng được nhiều người lựa chọn. Riêng mặt hàng áo khoác, áo phao dành cho rét đậm chưa xuất hiện nhiều.

 

Thị trường quần áo thu đông đang “ấm” lên - 2
Các mẫu áo vest, áo len mỏng là xu hướng của năm nay

 

Theo nhận định chung của một số chủ cửa hàng, giá quần áo thu đông năm nay cao hơn năm ngoái từ 20 đến 30%, nếu như năm ngoái, chỉ cần hơn 200 ngàn đồng là khách hàng có thể mua được chiếc áo tương đối đẹp thì năm nay, phải từ 350 ngàn đồng trở lên khách hàng mới có thể sở hữu được một chiếc áo ưng ý.

 

Điều đặc biệt, khác với mọi năm, năm nay những sản phẩm hàng Việt lại được khách hàng ưa thích hơn bởi chất liệu tốt và kiểu dáng đẹp.

 

Khánh Hồng