1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Thị trường giỏ quà Tết: “Thượng vàng hạ cám”, giá nào cũng có

(Dân trí) - Giỏ quà Tết có giá chỉ 78.000 đồng dành cho người thu nhập thấp hay giỏ quà vài triệu đồng dành cho những người khá giả đang khiến cho thị trường quà Tết thêm sôi động vì người dân có nhiều sự lựa chọn.

78.000 đồng cũng mua được giỏ quà Tết

Thị trường giỏ quà Tết ở TPHCM bắt đầu sôi động trong những ngày cuối năm 2018. Quà Tết đã tràn ngập các siêu thị lớn tại thành phố.

Tại siêu thị BigC Tô Hiến Thành (quận 10), ngoài khu vực bánh kẹo thì giỏ quà Tết còn được trưng bày tại nhiều khu vực kinh doanh khác của siêu thị như khu bán quần áo, bán hóa mỹ phẩm…để khách hàng dễ dàng quan sát và lựa chọn.

Thị trường giỏ quà Tết: “Thượng vàng hạ cám”, giá nào cũng có - Ảnh 1.

Thị trường giỏ quà Tết bắt đầu sôi động ở TPHCM

Giá giỏ quà Tết cũng vô cùng đa dạng, chủ yếu là loại giỏ quà có mức giá dao động từ 300 ngàn đồng - 1 triệu đồng/1 giỏ.

Cụ thể, giỏ quà Tết “Xuân hạnh phúc” có giá 298.000 đồng, giỏ quà “Xuân đầm ấm” giá 399.000 đồng, giỏ quà “Phát tài phát lộc” giá 598.000 đồng…Loại giỏ quà Tết có giá thấp nhất là 78.000 đồng/1 giỏ.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn mua những giỏ quà Tết cao cấp với mức giá “chát” hơn như: giỏ quà “Vạn sự thành công” giá 1,198 triệu đồng, giỏ quà “Xuân thắng lợi” có giá 1,798 triệu đồng…

Các mặt hàng bên trong giỏ quà chủ yếu là trà, cà phê, hạt điều, bánh quy hộp, lạp xưởng, rượu…

Thị trường giỏ quà Tết: “Thượng vàng hạ cám”, giá nào cũng có - Ảnh 2.

Giỏ quà Tết đa dạng về giá cả và chủng loại

Chị Nguyễn Ánh Nguyệt (ngụ quận 11) cho biết, chị đang đi mua thức ăn cho gia đình nên tranh thủ đến khu vực bán giỏ quà Tết để tham khảo. Tết năm nay, chị dự định sẽ mua khoảng 4 giỏ quà để tặng cho ba mẹ mình cũng như ba mẹ chồng và đồng nghiệp ở công ty.

“Năm nay thì giỏ quà Tết cũng không có nhiều thay đổi so với những năm trước. Khoảng 20 tháng Chạp đi mua là vừa”, chị Nguyệt nói.

Tại các siêu thị Co.opmart, giỏ quà Tết cũng được trưng bày khắp nơi trong siêu thị với mức giá từ “bình dân” đến cao cấp. Người dân có thể mua giỏ quà Tết với mức giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng/giỏ.

Thị trường giỏ quà Tết: “Thượng vàng hạ cám”, giá nào cũng có - Ảnh 3.

Bánh kẹo, cà phê, trà vẫn là những mặt hàng chủ lực trong giỏ quà

Hàng trăm ngàn tấn hàng hóa chuẩn bị Tết

Theo thông tin từ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM - Saigon Co.op, hệ thống bán lẻ chủ lực của đơn vị này gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food đã chuẩn bị xong gần 150.000 tấn hàng hóa trị giá hơn 3.000 tỷ đồng để phục vụ Tết Kỷ Hợi, tăng hơn 10% so với năm trước.

Trong đó, lượng hàng bình ổn tăng từ 5% đến 30% tùy nhóm, các mặt hàng còn lại có độ tăng trưởng khác nhau từ 10% - 30%. Dự kiến, lượng hàng bình ổn có mức tăng cao nhất nằm ở nhóm thực phẩm tươi sống, đây là nhóm thực phẩm được ưa chuộng trong dịp Tết gồm rau củ quả, trái cây, các loại thịt và nước giải khát, bia.

Thị trường giỏ quà Tết: “Thượng vàng hạ cám”, giá nào cũng có - Ảnh 4.

Giỏ quà Tết được trưng bày trong khu vực bán quần áo

Saigon Co.op đã phối hợp với các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp chuẩn bị kế hoạch tăng cường lượng hàng thiết yếu lên từ 2 - 4 lần nhằm chủ động nguồn cung dự trữ, điều tiết giá hàng hóa Tết.

Ngoài ra, đơn vị này cũng đã có kế hoạch tăng cường tần suất kiểm soát chất lượng hàng hóa lên từ 5 - 10 lần so với tháng kinh doanh thông thường, đặc biệt là nhóm thực phẩm Tết.

Từ 6/12 đến Tết, hệ thống bán lẻ Saigon Co.op đã bắt đầu luân phiên giảm giá mạnh cho 10.000 sản phẩm như: sản phẩm vệ sinh và trang trí nhà cửa, sản phẩm chăm sóc cá nhân, hàng thời trang, giỏ quà Tết, các loại thực phẩm ngâm, mứt và gia vị. Dịp cận tết là giảm giá sản phẩm lạp xưởng, trái cây, thịt kho hột vịt, bánh chưng, mâm cỗ Tết.

Thị trường giỏ quà Tết: “Thượng vàng hạ cám”, giá nào cũng có - Ảnh 5.

Khu bán hóa mỹ phẩm cũng là nơi trưng bày giỏ quà Tết giúp người dân dễ dàng quan sát, chọn lựa

Đại diện hệ thống siêu thị BigC cũng cho biết, trong dịp mua sắm Tết Kỷ Hợi 2019 thì BigC tiếp tục tham gia chương trình bình ổn giá thị trường. Để chuẩn bị cho nhu cầu mua sắm cao điểm trong dịp Tết, từ tháng 9/2018, BigC đã đàm phán với các nhà cung cấp, nhà sản xuất, các đơn vị cung ứng để chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng với mức giá hợp lý.

Bên cạnh đó, BigC cũng triển khai chương trình “Giá luôn luôn thấp”, áp dụng với hơn 7.000 sản phẩm thiết yếu như sữa, gia vị, đường, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, bánh kẹo, cà phê, rau củ quả, hàng tiêu dùng….. nhằm hỗ trợ thêm để người tiêu dùng thoải mái mua sắm Tết mà vẫn tiết kiệm tối đa. Sản lượng tiêu thụ dự kiến sẽ tăng khoảng 20% so với năm trước.

Thị trường giỏ quà Tết: “Thượng vàng hạ cám”, giá nào cũng có - Ảnh 6.

Một giỏ quà cao cấp trị giá gần 1,8 triệu đồng

“Từ nay đến hết ngày 26/12, hệ thống siêu thị Big C toàn quốc đang triển khai chương trình khuyến mãi “Chào đón năm mới 2019”, giảm giá đến 50% áp dụng cho hàng ngàn mặt hàng bánh kẹo, mứt Tết, bia rượu, nước giải khát, đồ trang trí Tết, đồ gia dụng, điện tử, điện máy, quần áo thời trang”, đại diện BigC nói.

Đại Việt

Thị trường giỏ quà Tết: “Thượng vàng hạ cám”, giá nào cũng có - Ảnh 7.