1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thêm một nước sử dụng đồng euro

(Dân trí) - Các bộ trưởng tài chính EU đã nhóm họp và thông qua việc cho phép Slovakia sử dụng đồng tiền chung châu Âu, euro, từ ngày 1/1/2009.

Slovakia sẽ trở thành quốc gia thứ 16 sử dụng đồng tiên chung châu Âu.

 

Trước nay, Slovakia vẫn sử dụng đồng nội tệ koruna. Nước này còn cần có sự thông qua của lãnh đạo các nước thành viên EU tại một cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 2 tuần, trước khi các bộ trưởng tài chính ấn định tỷ giá hối đoái vào tháng 7 tới.

 

Tuần trước, chính phủ nước này đã tiến hành định giá lại đồng koruna, tăng thêm gần 18%, nhằm đối phó với tình hình lạm phát và cải thiện tỷ giá quy đổi sang đồng euro trong thời gian tới.

 

Hiện có nhiều ý kiến lo ngại về việc sử dụng đồng tiên chung châu Âu sẽ khiến lạm phát của Slovakia càng tăng cao, giống như những gì Slovenia đã trải qua khi bắt đầu sử dụng đồng euro vào năm ngoái.

 

Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu, euro, hiện có 15 thành viên: Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Ai Len, Italia, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Slovenia, CH Síp, và Malta (mới gia nhập năm 2008). Khi có thêm Slovakia, danh sách sẽ là 16.

Đồng euro được đưa ra giao dịch trên thị trường ngoại hối từ ngày 1/1/1999 nhưng đến 1/1/2002 mới chính thức thay thế đồng nội tệ của các nước tham gia khối sử dụng đồng tiên chung châu Âu.

 

Đặng Lê

Theo BBC