1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thêm 26.000 lượng vàng tiếp tục được tung ra thị trường

(Dân trí) - 9h sáng nay 23/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức phiên đấu thầu lần thứ 10 với khối lượng chào bán 26.000 lượng vàng (tương đương 1 tấn vàng quy chuẩn). Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 41,83 triệu đồng/lượng.

Tiếp tục chào thầu 26.000 lượng vàng vào sáng 22/4 (ảnh minh họa).

Tiếp tục chào thầu 26.000 lượng vàng vào sáng 22/4 (ảnh minh họa).

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo về phiên đấu thầu bán vàng miếng lần thứ 10 cho các doanh nghiệp và ngân hàng. Theo đó, 9h sáng nay (23/4), tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này sẽ bắt đầu đấu thầu 26.000 lượng, tương đương với 1 tấn vàng quy chuẩn.

Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc cho phiên đấu thầu sáng mai là 41,83 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng so với mức giá 40,75 triệu đồng/lượng trong phiên đấu thầu gần nhất. Tỷ lệ đặt cọc là 10%.

Cũng trong phiên đấu thầu này, khối lượng đặt thầu tối thiểu của mỗi đơn vị được phép đặt thầu là 10 lô, tương đương 1.000 lượng; tối đa là 100 lô, tương đương 10.000 lượng.

Tính đến hết tuần trước, sau 9 phiên đấu thầu liên tiếp tính từ cuối tháng 3, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra thị trường 263.400 lượng vàng, tương đương khoảng 10 tấn vàng. Tuy nhiên khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới vẫn không có chiều hướng thu hẹp, điển hình là trong tuần qua, giá vàng trong nước có lúc cao hơn thế giới gần 7 triệu đồng/lượng.

Thông tin từ các phiên đấu thầu vàng cho biết, đa số đơn vị đặt mua vàng từ Ngân hàng Nhà nước là các tổ chức tín dụng. Do đó, theo giới chuyên gia, phải sau thời gian tất toán được trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng (tức sau ngày 30/6), thị trường vàng mới trở lại quỹ đạo bình thường.

An Hạ