1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thế giới thiệt hại 1.000 tỉ USD/năm vì tham nhũng

Báo cáo đánh giá hiệu quả quản lý của chính quyền và cuộc chiến chống tham nhũng tại 212 nước trên thế giới từ năm 1996-2006 vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố. Theo báo cáo này, nạn tham nhũng toàn cầu đã làm thiệt hại khoảng 1.000 tỉ USD mỗi năm.

Báo cáo nhấn mạnh châu Phi đã đạt được nhiều tiến bộ trong cuộc chiến chống tham nhũng, trong khi Mỹ lại tụt hạng trong bảng xếp hạng về hiệu quả chống tham nhũng.

Theo báo cáo trên, tại Mỹ, tất cả tiêu chí này đều suy giảm. Ba nước Phần Lan, Iceland, Đan Mạch lần lượt đứng đầu bảng xếp hạng về hiệu quả trong đấu tranh chống tham nhũng.

Công dân các nước Đan Mạch, Thụy Sĩ và Hà Lan được coi là những công dân có trách nhiệm và tiếng nói được chính quyền coi trọng nhất thế giới. Các nước Đan Mạch, Singapore và Iceland có bộ máy công quyền được đánh giá là hiệu quả nhất.

Theo Tuổi trẻ/TTXVN