1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thái Lan đang nợ nông dân 3,6 tỷ USD tiền lúa gạo

(Dân trí) - Sáng 15/3 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với các bộ, ngành và Tây Nam Bộ về tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo. Theo báo cáo của Bộ Công thương, chính phủ Thái Lan đang nợ nông dân 3,6 tỷ USD tiền lúa gạo.

Thái Lan đang nợ nông dân 3,6 tỷ USD tiền lúa gạo
Hiện tại Thái Lan đang tồn kho khoảng 13 đến 14 triệu tấn gạo, có thể tăng lên 20 triệu tấn vào cuối năm 2014

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Thủ tướng Malaysia: Hệ thống liên lạc của MH370 bị vô hiệu hóa

* Hà Nội tính thu hồi dự án của TSQ, HUD

* TS Alan Phan: "Ghét ai thì xúi người ta mở nhà hàng"

* "Malaysia kết luận máy bay MH370 bị không tặc"

Cụ thể, từ tháng 3/2014 Chính phủ Thái Lan sẽ dừng chương trình trợ giá cho nông dân. Quyết định này đã vấp phải sự phản đối của hàng triệu nông dân Thái Lan do Chính phủ nước này đang nợ họ khoảng 3,6 tỷ USD tiền lúa gạo.

Vào trung tuần tháng 2/2014, Thái Lan đã bán ra 600.000 tấn gạo tồn kho trong đó có 400.000 tấn thông qua đấu giá số còn lại bán trực tiếp cho các nhà xuất khẩu, đồng thời nước này sẽ bán tiếp 800.000 tấn vào đầu tháng 3/2014. Chính phủ Thái Lan đang chịu áp lực phải bán bớt gạo trong kho để dành chỗ cho vụ mùa mới và bồi hoàn 613 triệu USD cho Ngân sách Quốc gia để trả nợ cho nông dân trước ngày 31/5/2014.

 Theo hiệp hội các nhà xuất khẩu Thái Lan, lượng gạo tồn kho của nước này hiện khoảng 13-14 triệu tấn và có thể tăng lên 20 triệu tấn vào cuối năm 2014, chiếm khoảng 20% tổng lượng tồn kho toàn cầu. Hiện tại giá bán gạo của Thái Lan đã giảm xuống mức 247-254USD/tấn.

 

Phạm Tâm

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước