1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thái Lan chuẩn bị gói kích cầu 8,6 tỷ USD

(Dân trí) - Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva vừa cho biết, Chính phủ nước này dự định sẽ chi 300 tỷ baht (khoảng 8,6 tỷ USD), nhằm góp phần kích thích nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này tăng trưởng và vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo đó thì kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế này sẽ bao gồm việc các ngân hàng của chính phủ sẽ hỗ trợ những khoản vay trực tiếp đối với các dự án nông nghiệp và những dự án xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng.

Kế hoạch này dự kiến sẽ được thảo luận trong hai ngày 29 và 30/12 tại Quốc hội và phải được sự thông qua của Quốc hội Thái Lan mới có hiệu lực.

Ông Abhisit Vejjajiva, người vừa trở thành thủ tướng thứ ba trong vòng bốn tháng của Thái Lan hi vọng kế hoạch về gói kích cầu này sẽ được Quốc hội thông qua và sẽ được thực hiện vào tháng 3 hoặc tháng 4/2009 mặc dù tại Quốc hội ông này không nhận được nhiều sự ủng hộ.

Chính phủ Thái đang cố gắng làm hết sức để giúp nền kinh tế tăng trưởng, Cơ quan chính sách tài chính Thái Lan mới đây dự báo kinh tế Thái có thể chỉ tăng trưởng 1% trong năm 2009.

Ngành du lịch, cỗ máy kích thích tăng trưởng chính của kinh tế Thái Lan, được dự đoán sẽ đi xuống trong năm 2009 do sự suy giảm của kinh tế thế giới và ảnh hưởng của những bất ổn chính trị xảy ra trong thời gian gần đây.

Số lượng khách du lịch trong khoảng 6 tháng tới có thể sẽ giảm khoảng 2,5 triệu khách khiến ngành này thiệt hại khoảng 3 tỷ USD.

Công đoàn ngành công nghiệp của Thái Lan hôm trước thông báo rằng họ dự kiến sẽ có có khoảng 1,1 triệu công nhân trong ngành này sẽ mất việc làm vào đầu quý hai năm 2009 như là hậu quả của sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế.

Đức Cát (theo Bloomberg, Business times)