1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Làm giàu không khó:

Thạc sỹ bỏ trời Tây về quê nuôi gà, cua thu tiền tỷ

(Dân trí) - Sau 8 năm sinh sống, học tập tại Đức, anh Nguyễn Văn Nguyên (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) khiến người thân, bạn bè ngạc nhiên khi từ bỏ môi trường làm việc tốt bậc nhất châu Âu với mức lương lên đến hàng nghìn USD để trở về quê nuôi gà, nuôi cua.

Ngày anh bỏ hàng tỷ đồng vào hàng chục ha đầm nước, cồn bãi ở quê nhà, ai cũng lo người thạc sỹ trở về từ trời Tây này sẽ chuốc lấy thất bại.

Nhưng bằng niềm tin, niềm đam mê sông nước, cách đầu tư khoa học, anh Nguyên đã biến vùng đầm lầy, cồn bãi năm nào thành một tổ hợp trang trại nuôi trồng thủy sản, gà thương phẩm cho nguồn thu hàng tỷ đồng/năm, trở thành một mô hình điểm của mảnh đất Hà Tĩnh.

Thạc sỹ bỏ trời Tây về quê nuôi gà, cua thu tiền tỷ

Văn Dũng - Huy Thái

Thạc sỹ bỏ trời Tây về quê nuôi gà, cua thu tiền tỷ - 1