1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TGĐ Kangaroo: Mỹ không phải là thị trường trong mơ

Trong cuộc tiếp xúc ngắn với cựu Tổng thống Bill Clinton, Tổng giám đốc Kangaroo đã chia sẻ, ông không coi Mỹ là thị trường trong mơ, khó tính mà rất gần, cởi mở, thẳng thắn và rất trọng chữ tín giống như tính cách của người Mỹ vậy.

Chuyến thăm trở lại Việt Nam lần này của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nhân kỉ niệm 20 năm bình thường hóa Quan hệ Ngoại Giao Việt Nam – Mỹ. Đón tiếp ông Bill Clinton chiều ngày 2/7/2015 tại Hà Nội có sự hiện diện Nhà nước Việt Nam, các đại sứ và đoàn Doanh nhân đại diện hội Doanh Nghiệp trẻ trung ương. Không chỉ chia sẻ quan điểm về quan hệ giữa hai nước, ông Clinton cũng có những chia sẻ rất chân thành với các doanh nhân Việt Nam trong buổi đón tiếp.

TGĐ Kangaroo: Mỹ không phải là thị trường trong mơ

Trò truyện với ông Bill Clinton, ông Nguyễn Thành Phương, Tổng giám đốc Kangaroo chia sẻ, hãng sẽ tiếp cận thị trường Mỹ trong thời gian tới với 5 sản phẩm sáng chế của mình về công nghệ kháng khuẩn và diệt khuẩn. Ông Phương tin rằng, các sản phẩm này sẽ chinh phục được trái tim người Mỹ.

Theo ông Phương, tính cách con người Mỹ cởi mở, thẳng thắn và trọng chữ tín vì vậy, thị trường Mỹ cũng mang những đặc trưng này. Và đó không phải là rào cản đối với Kangaroo, chính những yêu cầu và chính sách rõ ràng đó giúp cho các doanh nghiệp hiểu được và nắm bắt được thị trường mình tiếp cận và có những chiến lược phù hợp.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Thành Phương cho hay, Kangaroo đã tiếp cận thị trường Mỹ trong một thời gian dài. “Không chỉ tìm hiểu nhu cầu thị trường, những yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm mà chúng tôi tìm hiểu tính cách con người đất nước này, tìm hiểu những giá trị mà thị trường mong đợi, từ đó xây dựng chiến lược và lựa chọn sản phẩm tối ưu”, ông Phương nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, trong thời gian ngắn tới sản phẩm của Kangaroo sẽ chính thức có mặt tại các hệ thống siêu thị của Mỹ, mục tiêu xuất khẩu đạt con số 2 triệu đô mỗi năm. “Ước mơ và mục tiêu lớn nhất của tôi là mang lại Hạnh phúc và một cuộc sống sung túc cho cán bộ công nhân viên Kangaroo nói riêng, cộng đồng nơi Kangaroo có mặt nói chung”, Tổng Giám đốc Kangaroo chia sẻ.

Đáp lại, ngài Bill Clinton chia sẻ rất cởi mở câu chuyện cá nhân mình. Ông nói “tôi đã luôn có 1 ước mơ, đó là người dân Mỹ được phồn thịnh”, và giấc mơ đó đã được Tôi và những người kế nhiệm hiện thực hóa. Vì vậy, các doanh nhân Việt hãy biết theo đuổi ước mơ và chắc chắn chúng ta sẽ làm được.

TA

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”