1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

TCL S6500 - Chiếc Ai Android TV đầu tiên hỗ trợ hoàn toàn tiếng Việt

(Dân trí) - Tháng 9 này, TCL Việt Nam vừa cho ra mắt dòng sản phẩm tivi thông minh kết hợp Trí tuệ nhân tạo TCL Android Ai T-home S6500 với hệ điều hành Android O (8.0), trợ lý ảo Google Assistant,… với bốn kích cỡ từ 32 – 49 inch, hứa hẹn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho gia đình và đáp ứng được nhu cầu công nghệ ngày càng cao của người tiêu dùng Việt Nam.

Thế giới công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là với các sản phẩm điện tử, người tiêu cũng dùng ngày càng khắt khe hơn trong việc chọn lựa cho gia đình mình những sản phẩm giải trí hiện đại và thông minh. Nhắm vào mục tiêu là giới trẻ yêu thích những trải nghiệm bởi các công nghệ tiên tiến và đồng thời quan tâm đến hiệu quả mà thiết bị điện tử đó mang lại, TCL Việt Nam đã cho ra mắt dòng Ai Android TV S6500 – " Yêu từ cái nhìn đầu tiên", chiếc tivi với công nghệ Trí tuệ nhân tạo (Ai) tích hợp đáp ứng đủ điều kiện trên của họ: Yêu thích những điều mới mẻ, sở hữu công nghệ tiên tiến với mức chi tiêu hợp lí.

Theo IDC (trung tâm dữ liệu Internet), hệ thống nhận biết và thị trường trí tuệ nhân tạo (bao gồm cả phần cứng và phần mềm), doanh thu mà Ai mang lại từ 80 triệu đô (năm 2016) sẽ tăng trưởng đến 470 triệu đô ở năm 2020, đạt mức tăng trưởng hàng năm là 55%. Như vậy, trong tương lai, tính năng Ai sẽ được áp dụng nhiều hơn vào các sản phẩm thiết bị điện tử như tivi, điện thoại, máy tính bảng,… Hiện tại, tính năng này cũng đã được các đối thủ hàng đầu của TCL là Samsung và LG đưa vào sản phẩm tivi của họ, tuy nhiên người dùng phải dùng tiếng Anh để điều khiển chiếc TV trong khi TCL S6500 có thể lắng nghe bạn hoàn toàn bằng tiếng Việt – đây là đặc điểm nổi trội nhất mà hãng điện tử Top 3 trên thế giới - TCL mang đến cho thị trường Việt Nam.


Chiếc TCL Ai Android TV S6500 vừa được ra mắt với slogan Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Chiếc TCL Ai Android TV S6500 vừa được ra mắt với slogan "Yêu từ cái nhìn đầu tiên"


Chiếc TCL Ai Android TV S6500 vừa được ra mắt với slogan Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Chiếc TCL Ai Android TV S6500 vừa được ra mắt với slogan "Yêu từ cái nhìn đầu tiên"

TCL S6500 đúng như câu slogan của nó – "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" khi mang một thiết kế hiện đại, khung viền mỏng, là sự kết hợp giữa tính năng ưu việt và thời trang thanh lịch, tối giản để mang lại cho người dùng trải nghiệm hình ảnh tốt nhất . Bên cạnh đó, hệ thống trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo Google với các tính năng giải trí không giới hạn, tự động phản hồi thông tin, lập kế hoạch, .. giúp TCL S6500 trở thành trợ thủ đắc lực cho ngôi nhà. Ví dụ, người dùng có thể đặt lịch để Google Assistant nhắc nhở những việc quan trọng trong tuần. Tương tự như vậy, tivi S6500 có thể thực hiện các lời nhắc cho công việc khác nhau hàng ngày, phù hợp với nhu cầu của từng thành viên trong gia đình.

Hãy hình dung chiếc TV như cô giúp việc thông thái trong nhà, người dùng có thể hỏi cô ấy về các thông tin, điều khiển bật/tắt đèn, yêu cầu mở nhạc ... Với tính năng là trợ lý, Google Assistant có thể tra cứu thông tin trên Internet và sẽ trả lời nhanh và chính xác các câu hỏi bằng tiếng Việt, như "Thông tin của câu thủ Neymar Jr.", "Ngày của Mẹ là ngày mấy", "Dự báo thời tiết hôm nay tại Tp.HCM", "Nhà hàng nào gần đây?", "Hướng dẫn đường đi đến trung tâm điện máy …",v.v.. Với chiếc điều khiển thông minh nhận lệnh qua lời nói, người dùng chỉ việc đơn giản nói vào chiếc remote và S6500 sẽ nhanh chóng phân tích lệnh thoại, sau đó đưa ra kết quả tương ứng hiển thị trên màn hình tivi.


Cách sử dụng điều khiển thông minh TCL Ai TV.

Cách sử dụng điều khiển thông minh TCL Ai TV.

Ngoài các tính năng thông minh, S6500 còn có kho giải trí Google Play store không giới hạn giúp người dùng dễ dàng tìm được kênh giải trí yêu thích của mình. Kho ứng dụng cũng cho phép người dùng thưởng thức nội dung phổ biến nhất từ Netflix thông qua nút phím tắt ngay trên chiếc điều khiển. Tích hợp Chromcast trên Android TV, người dùng có thể nhanh chóng truyền tải hình ảnh, video, nhạc và nội dung khác mà họ yêu thích từ điện thoại sang TV màn hình lớn. Chế độ xem HDR cũng tạo ra những hình ảnh chi tiết rực rỡ với sự tái tạo chính xác của gam màu sáng và tối, cho ra trải nghiệm hình ảnh sống động hơn.

Đồng hành với sự ra mắt sản phẩm mới này, TCL Việt Nam đã kết hợp cùng VTC Game để tổ chức giải đấu Đột Kích CFEL mùa thứ 2 sẽ được phát sóng trên toàn quốc. CFEL là giải thi đấu Đột Kích chuyên nghiệp được tổ chức bởi VTC Game – từ lâu nay được biết đến là giải đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp hiếm hoi ở Việt Nam được tổ chức bài bản với các đội tuyển chuyên nghiệp, vận động viên tham dự có lương, được đài thọ chi phí ăn nghỉ thi đấu, kết quả được thừa nhận để lựa chọn vận động viên tham gia các giải đấu quốc tế… Là nhà tài trợ chính cho giải đấu CFEL 2018 năm nay, TCL Việt Nam mong muốn đem đến sự trải nghiệm giải trí tối đa và gắn kết tinh thần đồng đội giữa các bạn trẻ bên cạnh những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Ngoài việc tài trợ về kinh phí cho giải đấu, bốn đội chiến thắng vào vòng chung kết CFEL season 2 cũng sẽ nhận được những chiếc tivi TCL Ai Android TV S6500 – "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" mới nhất từ TCL để trải nghiệm những tính năng thông minh nhất và chia sẻ những giây phút vui vẻ cùng gia đình họ.


TCL Việt Nam hân hạnh là nhà tài trợ chính của giải đấu CFEL season 2 (2018)

TCL Việt Nam hân hạnh là nhà tài trợ chính của giải đấu CFEL season 2 (2018)