1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tập đoàn BP dính án phạt 4,5 tỷ USD vì vụ nổ dàn khoan

(Dân trí) – Tập đoàn dầu khí của Anh BP vừa bị Bộ Tư pháp Mỹ tuyên phạt 4,5 tỷ USD vì sự cố nổ dàn khoan Deepwater Horizon gây tràn dầu nghiêm trọng tại vịnh Mexico năm 2010. Đây chính là án phạt hình sự nặng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Phán quyết trên vừa được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 15/11. Theo đó tập đoàn này sẽ phải nộp phạt 4 tỷ USD. Số tiền này đã bao gồm khoản 1,26 tỷ USD tiền phạt và bồi thường cho các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra tập đoàn dầu khí của Anh cũng phải nộp thêm 525 triệu USD cho Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ trong vòng 3 năm. 
BP phải trả giá đắt vì hàng loạt sai phạm nghiêm trọng
BP phải trả giá đắt vì hàng loạt sai phạm nghiêm trọng

Cùng với án phạt tiền, 2 công nhân của BP bị khép tội ngộ sát và một cựu lãnh đạo bị tuyên đã lừa dối Hạ viện Mỹ. Tập đoàn này cũng bị tuyên có tội với 14 tội danh hình sự. Phát biểu trước báo giới, tổng trưởng lý của Bộ tư Pháp Mỹ Eric Holder khẳng định thỏa thuận về mức phạt 4,5 tỷ USD này là một “bước tiến quan trọng”, nhưng đồng thời cũng tuyên bố nó sẽ không có nghĩa là các cuộc điều tra hình sự về vụ tràn dầu 2010 đã khép lại. 

“Ngoài những án phạt đã được tuyên đối với BP, một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết án một cựu lãnh đạo của BP, người giữ chức phó chỉ huy xử lý sự cố và là đại diện cao cấp thứ hai của BP tại Unified Command trong thời gian ứng phó với vụ tràn dầu vì tội che giấu thông tin trước Hạ viện và bị nghi lừa dối các nhân viên thực thi pháp luật”, ông Holder nói tiếp.

Vị lãnh đạo nêu trên được xác định là David Rainey, bị xem là đã ước tính thấp hơn thực tế một cách có chủ ý lượng dầu tràn từ giếng khoan ra biển. Trong khi đó 2 giám sát giếng khoan bị khép tội ngộ sát là Robert Kaluza và Donald. 

Những người này bị buộc tội đã lơ là nhiệm vụ trong khi giám sát các đợt kiểm tra an toàn tại giếng Deepwater Horizon trước khi sự cố xảy ra và không cảnh báo cho các kỹ sư tại hiện trường về những vấn đề gặp phải trong khi khoan thăm dò.

“BP đã lừa dối tôi. Họ lừa dối người dân sống trong vùng Vịnh Mexico. Và họ cũng lừa dối cả các cổ đông cũng như toàn bộ người dân Mỹ”, nghị sỹ Ed Markey, người đứng đầu Ủy ban tài nguyên thiên nhiên của Hạ viện Mỹ, cơ quan chỉ đạo việc điều tra vụ tràn dầu tuyên bố.

Về phần mình. ngoài việc chấp nhận nộp số tiền phạt nêu trên, BP cho biết họ đã bổ sung thêm 3,85 tỷ USD sau khi đã chuẩn bị 38,1 tỷ USD ngân sách để dự phòng cho việc thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến vụ việc. “Tất cả các thành viên tại BP đều hối tiếc sâu sắc về những mất mát to lớn về sinh mạng trong sự cố tại Deepwater Horizon cũng như những tác động của vụ tràn dầu đối với các bờ biển khi vực Vịnh Mexico”, CEO Bob Dudley của BP khẳng định.

“Ngay từ khi mới bắt đầu, chúng tôi đã nỗ lực khắc phục vụ tràn dầu, chi trả các yêu cầu bồi thường hợp pháp và tài trợ cho các nỗ lực khôi phục môi trường tại Vịnh Mexico. Chúng tôi xin lỗi về vai trò của mình trong vụ việc mà việc đạt được thỏa thuận hôm nay với chính phủ Mỹ một lần nữa cho thấy chúng tôi đã nhận trách nhiệm về hành động của mình”. 

Vụ nổ dàn khoan Deepwater Horizon tại vịnh Mexico tháng 4/2010 đã khiến 11 công nhân thiệt mạng. Không những vậy, có tổng cộng khoảng 4,9 triệu thùng dầu đã tràn ra vịnh trong suốt 87 ngày, làm ô nhiễm hàng trăm cây số bờ biển từ Texas tới Florida. Đây được xem như thảm họa tràn dầu tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ.

Dù đã chi 4,5 tỷ USD tiền phạt nhưng điều đó không có nghĩa là BP đã có thể “ăn ngon ngủ yên”. Theo Stuart Smith, một luật sư tại bang Louisiana đại diện cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi vụ việc thì vẫn còn rất nhiều việc chờ hãng dầu khí Anh giải quyết. “Họ chưa đạt được thỏa thuận với bang Louisiana về bồi thường thiệt hại đối với môi trường tự nhiên, họ cũng chưa thỏa thuận được với các bang Florida, Alabama hay Mississippi”.

Vị luật sư này khẳng định với BBC rằng vẫn còn những yêu cầu bồi thường lớn cần được giải quyết, trong đó có việc bồi thường cho tổn thất đối với ngành dầu khí ngoài khơi do các công ty này phải ngừng hoạt động khoan thăm dò, khai thác ở các vùng nước sâu theo lệnh của chính phủ sau khi vụ nổ xảy ra. 

Bên cạnh đó BP còn phải bồi thường cho các casino, các ngư dân, các định chế tài chính và các công ty bất động sản bị ảnh hưởng từ vụ tràn dầu. “Do vậy tôi nghĩ rằng họ vẫn sẽ phải chi thêm hàng tỷ USD nữa sau khi đã đạt được thỏa thuận hôm nay”. 

Thanh Tùng
Tổng hợp