1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tân Thống đốc Lê Minh Hưng và chuyến đi về nguồn

(Dân trí) - Trên cương vị mới, tân Thống đốc Lê Minh Hưng đã có chuyến đi về nguồn tại các khu di tích gắn liền với lịch sử thành lập và phát triển ngành ngân hàng tại tỉnh Hải Dương và Tuyên Quang, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành.

Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành ngân hàng (6/5/1951 - 6/5/2016), từ ngày 22 - 24/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức chương trình về nguồn tại các khu di tích gắn liền với lịch sử thành lập và phát triển ngành ngân hàng tại tỉnh Hải Dương và Tuyên Quang.

Hơn 200 đại biểu là đại diện ban lãnh đạo NHNN, nguyên lãnh đạo NHNN qua các thời kỳ, những cán bộ vào ngành đầu tiên năm 1951 đang cư trú tại Hà Nội, Đảng ủy CQNHTW, đoàn thanh niên, các cấp công đoàn ngành ngân hàng, lãnh đạo một số ngân hàng thương mại ... cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Hải Dương đã có những phút giây trang trọng, thiêng liêng, ôn lại một thời quá khứ hào hùng của dân tộc nói chung và ngành ngân hàng nói riêng tại cụm di tích lịch sử ở Tuyên Quang và Hải Dương.


Chuyến về nguồn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chuyến về nguồn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tuyên Quang là nơi ghi lại những sự kiện lịch sử hào hùng của ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; cũng là nơi đánh dấu sự ra đời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại đây, đoàn về nguồn đã tới thăm và dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đình Tân Trào - Thủ đô lâm thời của Khu giải phóng, nơi Ðảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Hội nghị toàn quốc ngày 13/8/1945 để quyết định tổng khởi nghĩa.

Ðại hội quốc dân đã họp tại đây ngày 16/8/1945, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra một Chính phủ lâm thời và tổ chức lễ ra quân của Quân giải phóng Việt Nam. Đoàn cũng đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã sống và làm việc từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 8 năm 1945.


Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm ông Nguyễn Lương Bằng

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm ông Nguyễn Lương Bằng

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến thăm Khu di tích ngành ngân hàng tại thôn Tân Thành, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và cắt băng khánh thành công trình Bia di tích Ngân hàng Việt Nam tại thôn Quang Hải, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Hai địa danh này từng là nơi ở, làm việc của cán bộ ngành ngân hàng từ những ngày đầu thành lập (năm 1951) đến năm 1954, là nguồn cội rất đỗi tự hào và vẻ vang của ngành ngân hàng. Khi ấy, dù mọi điều kiện vật chất kỹ thuật đều thiếu thốn, thô sơ, nhưng với tinh thần xả thân, những người khai phá mở đường của hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn hăng hái xông pha xây dựng những nền móng ban đầu của tổ chức Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.


Trồng cây lưu niệm

Trồng cây lưu niệm

Đoàn cán bộ về nguồn ngành ngân hàng cũng đã đến dâng hương tưởng niệm cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng - Tổng Giám đốc NHNN Việt Nam đầu tiên tại khu nhà tưởng niệm thuộc xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Tại đây, các thế hệ cán bộ ngành ngân hàng cùng nhau ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và thân thế, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Lương Bằng - người chiến sỹ cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Bác Hồ.

Ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 16/SL bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Bằng là Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Trong thời gian giữ trọng trách cao nhất của ngành ngân hàng, cố Tổng Giám đốc Nguyễn Lương Bằng đã có những cống hiến lớn trong việc xây dựng nền móng cho ngành Ngân hàng Việt Nam. Ông là tấm gương sáng về tinh thần suốt đời hy sinh, phấn đấu vì lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.


Thống Đốc Lê Minh Hưng cùng các cán bộ lão thành ngành ngân hàng và lãnh đại tỉnh Tuyên Quang dâng hương nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang

Thống Đốc Lê Minh Hưng cùng các cán bộ lão thành ngành ngân hàng và lãnh đại tỉnh Tuyên Quang dâng hương nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang

Trong một bức thư gửi cán bộ Ngân hàng Nhà nước lưu giữ tại Nhà tưởng niệm, cố Tổng Giám đốc Nguyễn Lương Bằng đã viết: “Cách đây 20 năm, tôi được Trung ương Đảng và Chính phủ giao nhiệm vụ đặt nền móng xây dựng ngân hàng đầu tiên cho nước ta. Lúc đó vốn hiểu biết và kinh nghiệm về công tác ngân hàng hầu như chưa có gì, công việc gặp rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, chỉ lấy nhiệt tình cách mạng và trí tuệ tập thể dìu dắt nhau từng bước tiến lên”.


Tân Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng

Tân Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng

Nguyễn Hiền